xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai cháu vợ tổng thống Venezuela bị kết án 18 năm tù

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Hai người cháu của đệ nhất phu nhân Venezuela bị tuyên án 18 năm tù hôm 14-12 tại TP New York – Mỹ vì buôn lậu ma túy.

Thẩm phán Paul Crotty tuyên án Franqui Francisco Flores de Freitas, 32 tuổi, và Efrain Antonio Campo Flores, 31 tuổi, tại phiên điều trần ở tòa án Manhattan. Theo đài BBC, cả hai bị cáo buộc buôn lậu 800 kg ma túy vào Mỹ.

Hai cháu vợ tổng thống Venezuela bị kết án 18 năm tù - Ảnh 1.

Campo Flores và Flores de Freitas bị bắt ở Haiti. Ảnh: Mercopress

Hai anh em họ này là cháu của bà Cilia Flores, vợ Tổng thống Nicolas Maduro. Luật sư của cả hai bị cáo đề nghị mức án 10 năm tù trong khi các công tố viên đề xuất 30 năm tù giam.

Trong khi đó, Thẩm phán Crotty cho biết 30 năm tù là mức án khá cao và nói rằng Flores de Freitas và Campo Flores cũng không có tiền án.

Hai cháu vợ tổng thống Venezuela bị kết án 18 năm tù - Ảnh 2.

Campo Flores (thứ hai từ trái qua) và Flores de Freitas (thứ 4 từ trái qua). Ảnh: Reuters

Trước khi bị kết án, Campo Flores thừa nhận đã phạm tội nghiêm trọng và gửi lời xin lỗi vợ con. Trong khi đó, Flores de Freitas nói rằng: "Tôi là người tốt. Thậm chí khi ở trong tù, tôi cũng cố gắng giúp đỡ những người đang chịu vấn đề tâm lý tồi tệ hơn tôi".

Hai cháu vợ tổng thống Venezuela bị kết án 18 năm tù - Ảnh 3.

Bà Cilia Flores, vợ Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Mercopress


Ông Flores de Freitas cầu xin thẩm phán cho phép trở về Venezuela sớm để được gần con trai. Luật sư của cả hai cho biết họ không đưa ra bình luận sau khi bị tuyên án.

Flores de Freitas và Campo Flores bị bắt tại Haiti vào tháng 11-2015 trong chiến dịch truy quét của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ. Các công tố viên cho biết cả hai đã thu được 20 triệu USD thông qua hoạt động buôn lậu ma túy để giúp gia đình họ nắm quyền.

Campo Flores và Flores de Freitas đã bị đưa đến TP New York và bị buộc tội vào tháng 11-2016 vì âm mưu buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Trong khi đó, Venezuela cáo buộc Mỹ bắt cóc Campo Flores và Flores de Freitas, sau đó buộc tội họ nhằm làm suy yếu chính quyền của ông Maduro. Vụ án gây thêm rạn nứt cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo