xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai bà cháu mắc bệnh bí ẩn, Hồng Kông hồi hộp về cụm dịch Covid-19 mới

Gia Minh (Theo SCMP)

(NLĐO) - Nỗi sợ hãi về một cụm dịch Covid-19 mới xuất hiện ở Hồng Kông đã trở nên tồi tệ hơn vào ngày 13-5 khi cháu gái của bệnh nhân mới bị nhiễm dịch đợt thứ hai tại thành phố cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nữ bệnh nhân vừa nhiễm đợt mới của thành phố, 66 tuổi, sống trong một khu chung cư ở thị trấn Tsuen Wan và thường xuyên chăm sóc bé gái 5 tuổi. Bà không đi du lịch bên ngoài Hồng Kông trong 3 tháng, trước khi được xác nhận là bị nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 12-5.

Cháu của bà là bé gái 5 tuổi cũng vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bé đang cùng bà điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret ở TP Kwai Chung - Hồng Kông.

Chẩn đoán trên được đưa ra sau khi ít nhất 8 thành viên trong gia đình bị cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm, theo nguồn tin của cơ quan chức năng.

Hồng Kông lo ngại việc xuất hiện cụm dịch Covid-19 mới - Ảnh 1.

Bệnh viện Princess Margaret, TP Kwai Chung - Hồng Kông. Ảnh: Felix Wong

Việc xuất hiện nữ bệnh nhân mới này đã kết thúc một chuỗi 23 ngày không có bất kỳ ca nhiễm dịch nào tại địa phương. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng tái phát của dịch Covid-19 tại Hồng Kông.

Giáo sư Yuen Kwok-yung, một nhà vi trùng học kỳ cựu tại Đại học Hồng Kông, cho biết trường hợp mới này rất đáng báo động vì điều đó đồng nghĩa với việc cộng đồng có thể phải đối mặt với nhiều chuỗi lây nhiễm vô hình. Ông nói đối với dịch tễ học, việc theo dõi tình hình lây nhiễm trong hai tuần tới sẽ rất quan trọng.

Theo GS Yuen, nếu không có thêm trường hợp địa phương nào được báo cáo trong vòng 14 ngày tới, kế hoạch mở lại các lớp học và nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội có thể được thực hiện.

Người đứng đầu ngành giáo dục Hồng Kông, ông Kevin Yeung Yun, cho biết vào chiều 13-5, việc mở lại trường học vẫn tiếp tục theo kế hoạch. Đồng thời, văn phòng của ông sẽ tiếp tục tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia y tế.

Trung Quốc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đại trà

Tại Trung Quốc hiện nay, họ đang cố gắng tạo điều kiện cho mọi người dân dễ dàng tiếp cận với việc xét nghiệm Covid-19 và trở thành một chuyện bình thường mới.

Vào tháng 4 -2020, Bộ Công nghiệp cho biết Trung Quốc có khả năng sản xuất 5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm mỗi ngày.

Anh Wang Yukun, cư dân Bắc Kinh, đã vui vẻ tuân thủ khi công ty xây dựng nơi anh làm việc buộc anh phải làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi trở lại làm việc, mặc dù anh có nguy cơ bị nhiễm bệnh thấp.

Mặc dù Trung Quốc chưa kiểm tra được bao nhiêu cuộc xét nghiệm diễn ra hàng ngày trên toàn quốc nhưng năng lực của họ lớn hơn nhiều so với các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ.

Một số chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã bổ sung các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào các chương trình bảo hiểm y tế cơ bản.

Các thành phố và tỉnh lớn của Trung Quốc đã công bố danh sách hàng trăm bệnh viện và phòng khám hiện được ủy quyền để thực hiện các xét nghiệm có được kết quả chỉ trong vài giờ.

TP Vũ Hán, tâm chấn của đợt bùng phát dịch Covid-19, đã có kế hoạch tiến hành xét nghiệm trên toàn thành phố 11 triệu dân, sau khi một loạt các bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng mới xuất hiện lại.

Các tỉnh Hồ Bắc, Quảng Đông, Chiết Giang và Hắc Long Giang, có tổng dân số hơn 267 triệu người, có thể thực hiện ít nhất 321.000 xét nghiệm mỗi ngày.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo