xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hacker Triều Tiên đánh "bom email độc" vào lưới điện Mỹ

Đỗ Quyên (Theo NBC News)

(NLĐO) - Các hacker có liên hệ với Triều Tiên gần đây nhằm vào các công ty điện Mỹ bằng các email lừa đảo.

Công ty an ninh mạng FireEye hôm 10-10 cho biết thong tin trên trong một báo cáo gởi các khách hàng, được đài NBC News đăng tải.

Theo đó, các email của các hacker nói trên dùng những thư mời giả tới một tổ chức gây quỹ để nhằm vào các nạn nhân. Nạn nhân nào tải thư mời được gắn trong email thì cũng tải luôn mã độc vào hệ thống máy tính của mình, theo báo cáo của FireEye.

Hacker Triều Tiên đánh bom email độc vào lưới điện Mỹ - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần thị sát tập trận. Ảnh: REUTERS

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy những nỗ lực tấn công mạng này thành công nhưng FireEye cho biết mục tiêu là các công ty điện của Mỹ có thể liên quan tới căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên.

"Đây là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên là một tay chơi trong lĩnh vực xâm nhập mạng và họ đang phát triển năng lực để có thể gây tổn hại tới chúng ta" - cựu lãnh đạo cơ quan chống do thám FBI, ông C. Frank Figliuzz nói.

Báo cáo của FireEye được đưa ra giữa lúc nổi lên thông tin giới chức tình báo Mỹ đang ngày càng quan ngại rằng Triều Tiên sẽ đối phó với những áp lực ngày càng gia tăng từ Mỹ bằng cách sử dụng năng lực mạng đáng gờm của họ để tấn công vào cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Hacker Triều Tiên đánh bom email độc vào lưới điện Mỹ - Ảnh 2.

Hình ảnh cuộc tập trận pháo binh lớn chưa từng thấy của Triều Tiên nhân kỉ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội hôm 25-4. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, quan chức an ninh cấp cao Scott Aaronson thuộc Viện Điện Edison (EEI) cho biết: "Tấn công mã độc là một hình thức vốn được các công ty điện đối phó thường xuyên, thường là hợp tác với các chuyên gia an ninh và các bên liên quan. Trong trường hợp này, việc cung cấp năng lượng an toàn và đáng tin cậy không bị ảnh hưởng và không có tác động đến các cơ sở hoặc các hệ thống kiểm soát lưới điện ở Bắc Mỹ".

Theo chuyên gia an ninh mạng Robert Lee, bất cứ hành động tấn công mạng nào từ một cường quốc bên ngoài nhắm vào các cơ sở hạ tầng Mỹ cũng là vấn đề đáng lo ngại nhưng khả năng của Triều Tiên còn xa mới có thể làm gián đoạn lưới điện của Mỹ.

Lầu Năm Góc thờ ơ với tài liệu mật bị mất

Phát biểu với báo giới ngày 10-10, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Rob Manning, cho hay họ đã biết các thông tin cho rằng Triều Tiên đánh cắp các kế hoạch tác chiến của Mỹ và Hàn Quốc nhưng tuyên bố những tài liệu này vẫn an toàn.

Trước đó, một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Hàn Quốc tiết lộ các tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp một lượng lớn tài liệu quân sự mật vào năm 2016, trong đó có kế hoạch nhằm vào giới lãnh đạo của Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo