xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giữa dịch Covid-19, tên lửa Israel không tha Syria

Phạm Nghĩa (Theo AP, Al Jazeera, The Drive)

(NLĐO) - Truyền thông nhà nước Syria cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa do chiến đấu cơ Israel phóng vào tối 20-4 (giờ địa phương).

Tên lửa nhắm mục tiêu gần thành phố lịch sử Palmyra, miền Trung Syria. Đây là vụ tấn công mới nhất của Israel vào khu vực miền Trung Syria trong vòng 3 tuần trở lại đây.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh), cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Iran và được Iran hậu thuẫn ở sa mạc gần Palmyra. Chiến đấu cơ Israel bay qua không phận Lebanon để thực hiện vụ không kích. Chưa có báo cáo về con số thương vong cũng như thiệt hại, nếu có.

Cuộc tấn công xảy ra vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammed Javad Zarif tới thủ đô Damascus để gặp Tổng thống Bashar al-Assad và người đồng cấp Syria. Trong cuộc gặp, ông Zarif cáo buộc Mỹ "thể hiện bộ mặt vô nhân đạo với thế giới bằng cách từ chối dỡ bỏ lệnh trừng phạt giữa lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát".

Về phần Tổng thống Assad, ông chỉ trích Mỹ duy trì lệnh trừng phạt kinh tế đối với các quốc gia như Syria và Iran; lên án Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Syria.

Giữa dịch Covid-19, tên lửa Israel không tha Syria - Ảnh 1.

Tên lửa nhắm mục tiêu gần thành phố lịch sử Palmyra, miền Trung Syria. Ảnh: Zaman Al Wasl

Giữa dịch Covid-19, tên lửa Israel không tha Syria - Ảnh 2.

Hai ông Zarif (trái) và Assad gặp nhau ở Damascus hôm 20-4. Ảnh: Reuters

Trước đây, Israel thường sử dụng không phận Lebanon để thực hiện các cuộc tấn công như vậy vào Syria. Hồi đầu tuần trước, máy bay không người lái (UAV) và chiến đấu cơ của Israel được nhìn thấy bay qua Lebanon. Phía Tel Aviv vẫn chưa bình luận về cuộc tấn công mới nhất.

Hồi tháng 3, chiến đấu cơ Israel bắn tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria. Cách đây ít ngày, một chiếc UAV của Israel bắn 2 tên lửa vào và gần một chiếc SUV chở thành viên của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Syria, gần biên giới với Lebanon. Tuy nhiên, không có ai bị thương.

Hôm 18-4, Israel cáo buộc Hezbollah khiêu khích dọc biên giới Lebanon – Israel, đồng thời cho biết sẽ khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Trong một diễn biến liên quan Syria, The Drive hôm 20-4 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov tiết lộ Moscow đã thử nghiệm xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của mình ở Syria. Nếu đúng, đây là lần thử nghiệm Armata đầu tiên của Nga ở nước ngoài.

Bình luận được ông Manturov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình của đài Rossiya-1 (Nga) hôm 19-4. Ông Manturov xác nhận: "Những chiếc xe tăng Armata đã được sử dụng ở Syria, trong điều kiện thực địa và chúng tôi tính đến tất cả khả năng có thể xảy ra".

Vị Bộ trưởng Nga không cung cấp thông tin về địa điểm thử nghiệm, số lượng xe tăng cũng như thử nghiệm như thế nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo