xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giới trẻ không "bất khả chiến bại" trước Covid-19

Xuân Mai

Theo tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới, người dưới 50 tuổi chiếm tỉ lệ đáng kể trong số bệnh nhân nhập viện vì mắc Covid-19 ở nhiều quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 20-3 cảnh báo người trẻ tuổi có thể mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) và tử vong vì bệnh này. "Dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy người dưới 50 tuổi chiếm tỉ lệ đáng kể trong số các bệnh nhân nhập viện vì Covid-19" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại một cuộc họp báo. Ông Ghebreyesus cũng phát đi thông điệp rằng người trẻ không "bất khả chiến bại" trước chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) và có thể khiến họ nhập viện trong nhiều tuần và thậm chí tử vong.

WHO đưa ra cảnh báo trên sau khi xuất hiện bằng chứng mới từ châu Âu và Mỹ cho thấy SARS-CoV-2 không "tha" người trẻ như suy nghĩ ban đầu. Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy ngay cả khi người già và người có vấn đề sức khỏe dễ bị tổn thương nhất bởi Covid-19 thì không ít người từ 20-40 tuổi cũng mắc bệnh nặng. Theo một số báo cáo từ Ý và Pháp, nhiều bệnh nhân Covid-19 trẻ thậm chí cần được chăm sóc đặc biệt. Rủi ro đặc biệt lớn đối với người mắc những bệnh chưa được chẩn đoán. Tại Ý, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu, gần 1/4 trong số gần 28.000 bệnh nhân Covid-19 có tuổi từ 19 đến 50, theo trang web dữ liệu Statista.

Giới trẻ không bất khả chiến bại trước Covid-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc cho một bệnh nhân Covid-19 tại TP Cremona - Ý hôm 19-3 Ảnh: Reuters

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Mỹ. Trong số gần 2.500 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 đầu tiên ở Mỹ, 705 người trong độ tuổi từ 20 đến 44, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Đáng chú ý, 15%-20% số bệnh nhân nói trên phải nhập viện, trong đó một số người cần được chăm sóc đặc biệt hoặc thậm chí đã tử vong. Theo trang Bloomberg, một trong những bệnh nhân trẻ nói trên là Clement Chow, chuyên gia di truyền học tại Trường ĐH Utah (Mỹ). "Tôi còn trẻ và không có rủi ro nhiễm bệnh cao nhưng hiện tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với tình trạng nghiêm trọng. Chúng ta thật sự chưa hiểu biết nhiều về loại virus này" - ông Chow chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Ông Chow cho biết mình bị sốt nhẹ trong vài ngày và sau đó ho nặng dẫn đến suy hô hấp. Người này không cho biết tuổi của mình trong các thông điệp trên mạng nhưng thông tin trên mạng cho biết ông tốt nghiệp đại học năm 2003.

Tại cuộc họp báo trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi những người trẻ không nên có những hành vi liều lĩnh, như tham dự tiệc tùng, đi biển và tụ tập ở quán rượu. "Ngay cả khi người trẻ không mắc bệnh thì việc lựa chọn điểm đến cũng có thể đem lại sự khác biệt giữa sự sống và cái chết cho người khác" - ông Ghebreyesus nhấn mạnh. Tổng giám đốc WHO lý giải các cuộc tụ tập đông người không chỉ khuếch đại dịch bệnh mà còn có thể khiến virus phát tán rất xa khỏi tâm dịch, từ đó cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh.

Ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cũng kêu gọi giới trẻ nỗ lực bảo vệ bản thân và những người khác quanh mình. Theo ông Fauci, người trẻ tuổi khỏe mạnh là một phần quan trọng của nỗ lực đối phó dịch Covid-19 tại Mỹ. 

Hy vọng từ sự hồi phục của TP Vũ Hán

Nhiều quốc gia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng hôm 21-3, trong đó có Úc, Nhật Bản...

Riêng số ca Covid-19 tại Thái Lan tăng thêm 89, lên 411 - mức tăng hằng ngày cao nhất từ trước đến nay. Nhà chức trách quốc gia Đông Nam Á này thông báo đóng cửa các trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok - ngoại trừ siêu thị, nhà hàng mua đồ mang về và hiệu thuốc - cho đến ngày 12-4. Trong khi đó, Singapore hôm 21-3 ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì Covid-19.

Còn tại Hàn Quốc, nhà chức trách thúc giục người dân tránh đi lại và các cơ sở tôn giáo, thể thao, giải trí tạm ngưng hoạt động trong 15 ngày tới. Ngoài ra, tất cả người từ châu Âu đến nước này sẽ phải xét nghiệm và tự cách ly 2 tuần. Những động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc có thêm 147 ca nhiễm mới hôm 21-3, mức cao thứ 2 trong vòng 1 tuần qua. Thủ tướng Chung Sye-kyun lưu ý Seoul có thể chi 3.800 tỉ won (hơn 3 tỉ USD) hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và những người gặp khó do tác động của dịch Covid-19.

Trong diễn biến đáng chú ý khác, Trung Quốc hôm 21-3 cho biết không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 nội địa nào trong ngày thứ ba liên tiếp. Toàn bộ 41 ca nhiễm mới hôm 20-3 đều đến từ nước ngoài. WHO nhận định sự hồi phục ở TP Vũ Hán, từng là tâm điểm của dịch bệnh tại Trung Quốc, sẽ mang lại hy vọng cho phần còn lại của thế giới trong cuộc chiến chống Covid-19.

Phạm Nghĩa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo