xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giao tranh leo thang ở miền Đông, Ukraine cầu cứu G7

Anh Thư

(NLĐO) - Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 12-12 cho biết tên lửa, đạn pháo và máy bay không người lái (UAV) từ phía Nga tấn công nhiều mục tiêu ở miền Đông và miền Nam nước này.

Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết pháo binh Nga đã tấn công gần 20 khu định cư tiền tuyến xung quanh TP Bakhmut ở phía Đông vào tối 12-12.

Sáng cùng ngày, cơ quan này cho biết lực lượng Ukraine đẩy lùi được các cuộc tấn công khác vào 4 khu định cư phía Đông Donetsk và 8 khu định cư ở khu vực Luhansk liền kề.

Giao tranh leo thang ở miền Đông, Ukraine cầu cứu G7 - Ảnh 1.

Một thành viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine tại một khu chợ địa phương bị trúng đạn pháo ở Donetsk - Ukraine - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp trực tuyến với Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi hỗ trợ về xe tăng hiện đại, hỏa lực cho pháo binh, vũ khí tầm xa.

Ông Zelensky cũng kêu gọi G7 giúp thêm 2 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên trước tình trạng hàng triệu dân Ukraine chịu cái lạnh dưới 0 độ mà không có điện vì các cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy.

Theo Reuters, G7 đã hứa "đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ukraine" sau lời kêu gọi này.

Giao tranh leo thang ở miền Đông, Ukraine cầu cứu G7 - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp khẩn cấp với G7 - Ảnh: REUTERS

Trong một sự kiện khác, các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý bổ sung 2,1 tỉ USD vào một quỹ dùng để viện trợ quân sự cho Ukraine. Quỹ này đã cạn kiệt phần lớn sau 10 tháng xung đột.

Không có cuộc đàm phán hòa bình hay dấu hiệu nào khác cho thấy điểm dừng của cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II này. Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết Nga chưa thấy cách tiếp cận "mang tính xây dựng" từ Mỹ đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11-12 cũng nói với Tổng thống Ukraine rằng Washington đang ưu tiên nỗ lực tăng cường phòng không cho Ukraine trong khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 12-12 cho biết ông sẽ "cởi mở" trong việc cung cấp cho Ukraine các vũ khí tầm xa.

Ukraine cần gấp 1 tỉ USD để cứu người dân khỏi mùa đông lạnh giá

Hôm 12-12 Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết trong bài phát biểu trước cuộc họp của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế rằng nước này cần được hỗ trợ nhanh chóng 1 tỉ USD để đưa lưới điện và hệ thống sưởi ấm trung tâm trở lại hoạt động bình thường.

5Q3O6BXP3FKCFJY5CFBDJLHS3M

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal - Ảnh: REUTERS

Theo ông Shmyhal, các cuộc không kích của Nga gần đây đã làm hư hại một nửa cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. "Những ưu tiên chính hiện nay là sống còn - nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng và ngành năng lượng để vượt qua mùa đông" - Thủ tướng Ukraine nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo