xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gián điệp IS áp sát Nga

Thu Hằng

Quân đội Mỹ đang dồn một lượng lớn vũ khí đến Kuwait để chuẩn bị tăng cường chiến dịch không kích chống IS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25-12 dẫn các báo cáo tình báo cho biết nhiều gián điệp nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xuất hiện ở miền Bắc Afghanistan, sát biên giới Nga, đồng thời kêu gọi “loại bỏ sự thống trị của các tay súng khủng bố này trên các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq, Syria”.

Hoài nghi chiến dịch của Mỹ

“Có báo cáo cho thấy gián điệp IS bị phát hiện ở miền Bắc Afghanistan, có nghĩa chúng đang tiến đến gần khu vực Trung Á và biên giới Nga” - ông Lavrov tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Kommersant của Nga hôm 25-12.

Sau khi nhắc lại việc IS xâm nhập thêm Libya, ông Lavrov còn kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý nhiều hơn tới thông tin IS sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. “Nhiều bằng chứng từ các tổ chức uy tín quốc tế cho thấy IS đã hơn một lần sử dụng chất độc ở Syria và Iraq. Các chất độc này tương đương vũ khí hóa học gây hậu quả đáng sợ” - ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

 

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan Ảnh: Reuters
Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi (trái) và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan Ảnh: Reuters

 

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich bày tỏ sự hoài nghi của Moscow đối với hiệu quả của chiến dịch không kích IS mà liên quân thực hiện do Mỹ dẫn đầu ở Iraq và Syria.

Không mấy tin tưởng vào con số hơn 1.000 tay súng IS bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ở riêng Syria mà báo giới phương Tây công bố, ông Lukashevich cho rằng cuộc chiến này khó thành công nếu thiếu sự hợp tác với Syria.

Mối đe dọa của IS càng được chú ý ở Nga sau khi phiến quân tấn công một tòa nhà ở trung tâm thủ phủ Grozny tại Chechnya hồi đầu tháng 12, khiến 16 người thiệt mạng, trong đó có 10 cảnh sát. Vụ tấn công được cho là có sự hậu thuẫn của IS về ý thức hệ, theo trang tin International Business Times. Nó xảy ra ngay trước khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ bảo vệ nước Nga trước các thế lực muốn chia cắt quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq bắt tay

Theo hãng tin Sputnik, Nga gần đây đã đồng ý với Thổ Nhĩ Kỳ về chiến lược chống IS ở Trung Đông. Tuy nhiên, Moscow tuyên bố sẽ không tham gia liên minh chống IS nếu họ phớt lờ vai trò của Liên Hiệp Quốc.

Trong khi đó, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết hợp tác chống IS trong chuyến thăm Ankara của Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi hôm 25-12. Cũng trong chuyến công du đánh dấu sự tan băng giữa 2 nước, ông Abadi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ thông tin tình báo, giúp huấn luyện quân đội và cung cấp vũ khí.

Cùng ngày 25-12, trang tin US News tiết lộ quân đội Mỹ đang dồn một lượng lớn vũ khí từng sử dụng trong cuộc chiến ở Afghanistan đến Kuwait, từ đây sẽ chuyển qua Iraq để tăng cường cho chiến dịch không kích chống IS. Với khoảng 3.000 xe thiết giáp chống phục kích đã đưa về Kuwait, quân đội Mỹ được cho là sắp mở chiến dịch quy mô lớn để giúp quân đội Iraq và lực lượng người Kurd giành lại lãnh thổ từ tay IS.

Trước mắt, cuộc không kích của liên quân xuống làng Qayyara, cách trung tâm TP Mosul - Iraq khoảng 29 km về phía Nam, đã tiêu diệt thủ lĩnh IS tại địa phương này là Hassan Hassan Saeed Al-Jabouri. Theo đài CNN, đây là thủ lĩnh thứ hai của IS tại Mosul bị tiêu diệt trong chưa đầy 25 ngày qua. Radwan Taleb Al-Hamdouni, người tiền nhiệm của Al-Jabouri, thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào đầu tháng 12.

Còn tại Syria, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay hơn 100 người thương vong trong 6 cuộc không kích của quân đội Syria nhằm vào các mục tiêu IS tại TP al-Bab và thị trấn Qbasin, phía Đông Bắc TP Aleppo. Tại ngôi làng Abo Qassayed, lực lượng người Kurd của Syria tiêu diệt 30 tay súng IS và giành lại quyền kiểm soát nơi này hôm 23-12.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo