06/10/2020 17:19

Giải Nobel Vật lý 2020 ghi nhận phát hiện về hố đen vũ trụ

(NLĐO) - Giải Nobel Vật lý 2020 đã được công bố vào lúc 16 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 6-10 ở Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska - Thụy Điển.

Giải thưởng năm nay được trao cho các nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez vì những phát hiện của họ về một trong những hiện tượng thú vị nhất vũ trụ, hố đen.

Theo Ủy ban Nobel, ông Penrose đã phát minh ra những phương pháp toán học tuyệt vời để khám phá thuyết tương đối rộng của ông Albert Einstein. Ông Penrose đã chỉ ra rằng thuyết này dẫn đến sự hình thành của các hố đen. Còn ông Genzel và bà Ghez phát hiện ra một vật thể tàng hình và cực nặng chi phối quỹ đạo bay của các ngôi sao trong trung tâm của thiên hà. Một hố đen siêu lớn là lời giải thích duy nhất được biết đến lúc này.

Giải Nobel Vật lý 2020 ghi nhận phát hiện về hố đen vũ trụ - Ảnh 1.

Các nhà khoa học Roger Penrose (trái), Reinhard Genzel (giữa) và Andrea Ghez. Ảnh: Twitter

Giải thưởng danh giá đi kèm huy chương vàng và số tiền thưởng trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (hơn 1,1 triệu USD). Phân nửa trong số này được trao cho ông Penrose, phần còn lại được chia đều cho ông Genzel và bà Ghez.

Năm ngoái, giải Nobel Vật lý vinh danh 3 nhà khoa học James Peebles (người Mỹ), Michel Mayor (người Thụy Sĩ) và Didier Queloz (người Thụy Sĩ) vì những công trình nghiên cứu về vũ trụ.

Năm nay, theo sau giải Nobel Vật lý, giải Nobel Hóa học sẽ được trao vào ngày 7-10. Tiếp đến, giải Nobel văn chương và Nobel Hòa Bình sẽ được công bố trong ngày 8 và 9-10. Cuối cùng, giải Nobel Kinh tế sẽ được trao vào ngày 12-10.

Giải Nobel Y học 2020 đã được trao cho 3 nhà khoa học Harvey J. Alter, Michael Houghton và Charles M. Rice vào ngày 5-10 vì những phát hiện tinh tế dẫn đến việc xác định một loại virus mới, virus Viêm gan C.

Ông Roger Penrose sinh năm 1931 tại Colchester – Anh, hiện công tác tại Trường ĐH Oxford (Anh).

Ông Reinhard Genzel, sinh năm 1952 tại Bad Homburg vor der Höhe - Đức, hiện là giám đốc Viện nghiên cứu Vật lý Vũ trụ Max Planck (Đức) và giáo sư tại Trường ĐH California-Berkely (Mỹ).

Bà Andrea Ghez, sinh năm 1965 tại TP New York – Mỹ, hiện là giáo sư tại Trường ĐH California-Los Angeles (Mỹ).

Cao Lực (Theo Nobelprize.org)

Tin liên quan

Viết bình luận

Người “Xì Trum” ngoài đời thực
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Người “Xì Trum” thường xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình của Mỹ, nhưng đâu ai ngờ rằng ngoài đời thực cũng có một “Xì Trum” như thế. Ông Paul Karason người gốc Washington – Mỹ, sở hữu một làn da xanh da trời, được mọi người đặt cho biệt danh là "Papa Xì Trum".
CLIP: Giải cứu bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Một con bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ mắc cạn trên bãi biển tại Hạt Skagit (Mỹ) vừa được cứu bởi một cô bé và một nhóm các nhà bảo vệ động vật.
Thư từ Pháp: Căng thẳng vì cải cách chế độ hưu bổng
4 giờ trước 548 1k
Nước Pháp đang đối mặt làn sóng biểu tình mới nhằm phản đối cải cách chế độ hưu bổng.
Tổng thống Nga - Ukraine cùng lên tiếng về xung đột
5 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình miền Đông "không tốt" và nước này chỉ có thể phản công khi các đồng minh phương Tây gửi thêm hỗ trợ quân sự.
Quyết định đáng chú ý của Tổng thống Putin

Quyết định đáng chú ý của Tổng thống Putin

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-3 cho biết Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Moscow đưa vũ khí hạt nhân ra bên ngoài đất...