xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giá vắc-xin Covid-19 của Nga thấp hơn nhiều so với Mỹ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) – Các nhà phát triển vắc-xin Sputnik V phòng chống Covid-19 của Nga tuyên bố vắc-xin của họ có giá thấp hơn nhiều so với giá công bố của hai công ty Mỹ là Pfizer và Moderna.

Trên tài khoản Twitter chính thức, các nhà phát triển vắc-xin Sputnik V bao gồm Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và Viện Gamaleya cho biết: "Giá công bố của Pfizer là 19,5 USD và Moderna là 25-37 USD/liều. Thực tế có nghĩa giá của chúng là 39 USD và 50-74 USD/người. Cả vắc-xin của Pfizer, Moderna lẫn Sputnik V đều cần sử dụng 2 liều/người. Giá của Sputnik V sẽ thấp hơn nhiều".

Theo trang Live Mint, các mẫu Sputnik V đã được chuyển tới Ấn Độ, Hungary, Armenia, Belarus và một số quốc gia khác để tiến hành thử nghiệm. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo hàng chục quốc gia đã bày tỏ mong muốn mua vắc-xin Covid-19 của Nga, trong đó có vắc-xin EpiVacCorona được đăng ký hồi tháng 10 năm nay.

Giá vắc-xin Covid-19 của Nga thấp hơn nhiều so với Mỹ - Ảnh 1.

Một nhân viên y tế Nga tiêm vắc-xin Sputnik V cho bệnh nhân. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vào ngày 11-8-2020, vắc-xin Sputnik V do Bộ Y tế Nga đăng ký trở thành vắc-xin phòng chống Covid-19 đầu tiên trên thế giới. Đầu tháng này, RDIF và Viện Gamaleya công bố dữ liệu tạm thời từ một thử nghiệm quy mô lớn cho thấy nó đạt hiệu quả 92%.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng dữ liệu có thể được Nga cung cấp vội vã để theo kịp cuộc đua vắc-xin Covid-19.

Đến ngày 17-11, Moderna tuyên bố thử nghiệm vắc-xin Covid-19 của họ đạt hiệu quả lên tới 94,5%. Giám đốc điều hành Moderna Stephane Bancel cho báo Welt am Sonntag (Đức) biết mỗi liều vắc-xin của họ sẽ được bán với giá 25-37 USD cho các chính phủ, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng.

Ngày 18-11, Pfizer cùng đối tác BioNTech (Đức) cũng thông báo vắc-xin Covid-19 của họ đạt hiệu quả 95% và không gây tác dụng phụ nghiêm trọng đối với người cao tuổi.

Tại Mỹ, đài CNN hôm 23-11 dẫn dữ liệu từ Trường ĐH Johns Hopkins cho thấy nước này ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc Covid-19 mới kể từ đầu tháng 11. Trên toàn quốc, Mỹ đang có hơn 12,2 triệu ca nhiễm và hơn 256.000 người tử vong. Trên thế giới, 58.967.225 người bị mắc Covid-19 và 1.393.192 người tử vong tính đến ngày 23-11, theo trang www.worldometers.info.

Trong khi đó, các bệnh viện ở Mỹ đang trở nên quá tải. Một lần nữa, nước này lại phá vỡ kỷ lục về số ca nhập viện do Covid-19. Ít nhất 83.227 bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện vào ngày 21-11, theo Dự án Theo dõi Covid (CTP). Đây là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ phá kỷ lục về số ca nhập viện vì Covid-19.

Do sự gia tăng ca bệnh chưa từng có, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo người dân không nên đi du lịch vào Lễ Tạ ơn và không tổ chức lễ kỷ niệm với người ngoài gia đình.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo