xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU vật lộn với 2 bài toán khó

Lục San

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ở thủ đô Brussels - Bỉ trong ngày 18 và 19-2, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) không chỉ đối mặt những thỏa hiệp khó khăn để giữ chân Anh mà còn phải quyết liệt tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân nghiêm trọng nhất kể từ thế chiến thứ II.

Vài giờ trước khi diễn ra hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk bày tỏ nỗi quan ngại không chắc đạt được thỏa thuận về đề xuất cải tổ EU do Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra. “Chúng tôi khác biệt về một số vấn đề chính trị và khó có thể vượt qua chúng” - ông Tusk thừa nhận sau cuộc hội đàm kín với ông Cameron.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh tỏ ra lạc quan hơn khi tuyên bố đã đạt được tiến triển ở cả 4 vấn đề đang thương lượng. Ông Cameron nhắm đến việc thay đổi vai trò của Anh trong EU trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề đi hay ở, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017.

 

Người di cư chen chúc tại nhà ga xe lửa ở thị trấn Sid – Serbia hôm 17-2 Ảnh: AP
Người di cư chen chúc tại nhà ga xe lửa ở thị trấn Sid – Serbia hôm 17-2 Ảnh: AP

Thủ tướng Đức Angela Merkel thể hiện sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Cameron khi cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Anh cũng không thể làm tổn hại các giá trị cốt lõi của EU, chẳng hạn tự do đi lại giữa các nước thành viên. “Giống như ông David Cameron, tôi tin rằng EU cần cải thiện tính cạnh tranh, minh bạch và giảm bớt thói quan liêu” - bà Merkel đánh giá.

Cũng tại hội nghị trên, Thủ tướng Merkel đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ và dựa vào việc củng cố an ninh biên giới bên ngoài EU. Tuy nhiên, phần lớn nhà quan sát Đức nhận định vấn đề trên sẽ không đạt được tiến bộ và bà Merkel sẽ trở về tay không.

Trên thực tế, ngày càng ít lãnh đạo EU sẵn sàng ủng hộ giải pháp phân bổ người tị nạn ở các nước EU mà bà Merkel theo đuổi. Ngay cả ở Đức, tỉ lệ người phản đối chính sách di dân của bà Merkel cũng tăng lên. Theo báo Vzglyad, Bộ Nội vụ Đức đã sẵn sàng cho tình huống đóng cửa biên giới Đức trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ sáng sớm 20-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo