xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ép máy bay hạ cánh để gặp vợ cũ?

Đỗ Quyên

Chuyến bay MS181 của hãng Egyptair (Ai Cập) hôm 29-3 bị một hành khách khống chế phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở TP Larnaca thuộc CH Cyprus khi đang đi từ TP Alexandria tới thủ đô Cairo - Ai Cập.

Tên không tặc tuyên bố có đai bom tự sát và đe dọa sẽ kích nổ song giới chức Ai Cập và Cyprus tin rằng động cơ của hắn mang tính cá nhân chứ không phải khủng bố. Sau vài giờ cầm giữ con tin, tên không tặc cuối cùng đã đầu hàng nhà chức trách.

Trước đó, ngay khi máy bay đáp xuống Larnaca, phần lớn trong số 55 hành khách - chủ yếu là người Ai Cập - nhanh chóng được thả tự do. Tên không tặc giữ lại 11 người làm con tin, trong đó có 4 hành khách nước ngoài, trước khi họ được thả dần dần. Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức Cyprus nói tên không tặc trao cho giới chức thương thuyết tên một người phụ nữ đang sống trên hòn đảo - được cho là vợ cũ - mà hắn muốn liên lạc. Các nhân chứng cho biết hắn ném một bức thư 4 trang bằng tiếng Ả Rập dành cho người phụ nữ đó qua cửa máy bay.

 

Những hành khách được trả tự do rời khỏi chiếc Airbus 320 bị không tặc khống chếẢnh: REUTERS
Những hành khách được trả tự do rời khỏi chiếc Airbus 320 bị không tặc khống chếẢnh: REUTERS

 

Vụ việc gây căng thẳng không cần thiết và kéo dài một cách dai dẳng khi nghi can không đưa ra được yêu cầu cụ thể nào. Thậm chí, theo tờ Guardian, Bộ Ngoại giao Ai Cập ban đầu ra tuyên bố nói rằng tên không tặc “là một kẻ ngốc chứ không phải khủng bố. Khủng bố tuy điên rồ nhưng không ngốc như tên này”. Tuy nhiên, sau đó người phát ngôn bộ này lại nói họ không đưa ra “bình luận bay bướm” như vậy.

Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập khẳng định chỉ có một tên không tặc. Tuy nhiên, có tới 2 cái tên được công bố. Ban đầu, người phát ngôn tổng thống Ai Cập Alaa Yousuf cho biết nghi can được xác định là Ibrahim Samaha, 27 tuổi. Truyền thông địa phương khẳng định tên này mang 2 quốc tịch Ai Cập và Mỹ, là giáo sư thú y tại Trường ĐH Alexandria (Ai Cập), đồng thời có giảng dạy ở Mỹ. Tuy nhiên, người này sau khi thoát khỏi máy bay đã lập tức liên lạc với báo giới “kêu oan”, khẳng định anh là nạn nhân trên máy bay.

Bộ Ngoại giao Cyprus xác nhận điều này và công bố danh tính mới của kẻ không tặc là Seif Eldin Mustafa, một công dân Ai Cập. Có nguồn tin nói người này là một sĩ quan của quân đội Ai Cập.

Theo CNN, người phát ngôn Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập Ehab Raslan nói rằng ông nghi ngờ việc tên không tặc có bom bởi an ninh hàng không tại nước này đã được thắt chặt nghiêm ngặt sau vụ máy bay của Nga rơi ngay sau khi cất cánh tại Sharm el Sheikh khiến 224 người thiệt mạng hôm 31-10-2015.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo