03/08/2020 08:57

Đức ngăn Trung Quốc “chia để trị” Liên minh châu Âu

(NLĐO) – Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth cảnh báo sẽ không có chuyện làm ăn như thường lệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sau các động thái chính trị của Trung Quốc ở Hồng Kông, đồng thới thúc giục các nước thành viên không ngại đối đầu với nền kinh tế thứ hai thế giới.

Đánh giá về những động thái gần đây của Trung Quốc, ông Roth cũng báo hiệu rằng trong năm nay Berlin sẽ ưu tiên tăng cường khả năng của 27 quốc gia EU để chống lại các chiến thuật chia để trị của Bắc Kinh.

Quan chức này cũng đặt ra nghi vấn về sự phụ thuộc của châu Âu vào tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc và kêu gọi các nước nội khối nên ưu tiên xem xét nhà cung cấp thiết bị di động 5G.

Đức ngăn Trung Quốc “chia để trị” Liên minh châu Âu - Ảnh 1.

Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth cho hay sẽ không có chuyện làm ăn như thường lệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc. Ảnh: DPA

Trong một phát ngôn được xem là có thể chọc giận Trung Quốc, ông Roth đánh giá Bắc Kinh là một đối thủ mang tính hệ thống và và gây ra thách thức cho "nền tảng giá trị" của châu Âu.

Quan chức này cảnh báo Trung Quốc có thể làm tổn hại đến uy tín và làm suy yếu cả khối nếu như các thành viên làm xói mòn chính sách của EU để đổi lại các thỏa thuận song phương được cho là "có lợi" về phía Bắc Kinh.

Ông Roth không nêu cụ thể các nước thành viên nhưng Hy Lạp trước đó đã không đưa ra các tuyên bố quan trọng nhằm chống lại hành vi quân sự phi pháp của Trung Quốc trên biển Đông. Trong khi đó, Hungary được cho đã giảm bớt quan điểm phản đối của EU trong những diễn biến gần đây về vấn đề Hồng Kông.

Những phát ngôn của ông tập trung về Trung Quốc được đăng trên tạp chí Đức Der Spiegel được xem là động thái hiếm hoi bởi các chủ đề liên quan đến Trung Quốc thường sẽ được Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas chịu trách nhiệm.

EU đã thể hiện thái độ gay gắt hơn với Trung Quốc vì nhận thấy sự thiếu minh bạch của nước này trong giai đoạn đại dịch khởi phát khiến hơn 200.000 người thiệt mạng do dịch Covid-19 ở châu Âu. Mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc cũng xấu đi do Bắc Kinh chậm trễ thực hiện các thoả thuận đầu tư và áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Xuân Mai (Theo SCMP)

Tin liên quan

Viết bình luận

Giá dầu tăng do lo thiếu nguồn cung
15 phút trước 548 1k
Giá dầu tăng phiên thứ 3 liên tiếp sau khi hoạt động xuất khẩu ở Iraq bị đình trệ cùng hy vọng tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng được kiềm chế.
Tổng thống Ukraine "sẵn sàng gặp" Chủ tịch Trung Quốc, Nga nêu yêu cầu
17 phút trước 548 1k
(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chưa có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Giáo hoàng Francis nhập viện
1 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Tòa thánh Vatican ngày 29-3 cho biết Giáo hoàng Francis bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ phải nằm viện “vài ngày” để điều trị, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của vị giáo hoàng 86 tuổi.
Nga - Mỹ khoét sâu rạn nứt
2 giờ trước 548 1k
Mỹ tuyên bố ngừng chia sẻ dữ liệu chi tiết về kho vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả việc Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).
Dê “nhện” 8 chân chào đời ở Philippines

Dê “nhện” 8 chân chào đời ở Philippines

(NLĐO) - Khi con dê được sinh ra với 8 cái chân đã làm chủ nhân của nó vô cùng ngạc nhiện, họ đặt tên cho nó là Maya.