xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức: Hơn 120 cảnh sát bị thương vì bạo loạn

P.Nghĩa (Theo DW, RT)

(NLĐO) - Cuộc biểu tình bạo lực nhất 5 năm trở lại đây ở thủ đô Berlin – Đức khiến ít nhất 123 cảnh sát bị thương và 86 người bị bắt giữ.

Theo đài Deutsche Welle (DW), cuộc biểu tình nổ ra vào đêm 9-7. Ước tính khoảng 3.500 người (một số nguồn khác là 7.000) theo phe cực tả đụng độ với cảnh sát ở khu vực Friedrichshain và vùng phụ cận Kreuzberg ở thủ đô Berlin.

1.800 nhân viên an ninh được huy động để ngăn chặn đám đông. Cuộc biểu tình diễn ra gần khu tranh chấp trên đường Rigaer Strasse. Các nhà hoạt động đập xoong chảo và hét: “Mang những con heo ra khỏi Rigaer!”.

Bạo lực nổ ra lúc 23 giờ ngày 9-7 (giờ địa phương). Ảnh: DPA
Bạo lực nổ ra lúc 23 giờ ngày 9-7 (giờ địa phương). Ảnh: DPA

Khoảng 1.800 nhân viên an ninh được huy động. Ảnh: SPUTNIK NEWS
Khoảng 1.800 nhân viên an ninh được huy động. Ảnh: SPUTNIK NEWS

Một biểu ngữ “Các người đã bán toàn bộ thành phố” cũng được nhìn thấy bên ngoài khu vực biểu tình Rigaer Strasse. Sau đó, bầu không khí nóng lên và căng thẳng leo thang, người biểu tình ném đá cùng chai lọ vào lực lượng thực thi pháp luật, rồi cả pháo hoa vào cảnh sát.

Xe chuyên dụng và cửa sổ một số cửa hàng địa phương trở thành mục tiêu cho những kẻ quá khích. Cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay để đẩy lui đám đông, bắt giữ một số nghi can kích động bạo lực.

Dù cảnh sát đã ban bố tình trạng bạo động sau 23 giờ đêm 9-7 nhưng đụng độ kéo dài suốt đêm, khiến các nhân viên y tế vất vả điều trị cho cả cảnh sát lẫn người biểu tình dính đầy máu.

Biểu ngữ “Các người đã bán toàn bộ thành phố”. Ảnh: DPA
Biểu ngữ “Các người đã bán toàn bộ thành phố”. Ảnh: DPA

Xe cảnh sát bị đốt cháy. Ảnh: AP
Xe cảnh sát bị đốt cháy. Ảnh: AP

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên là do chính quyền địa phương gần đây dỡ bỏ các ngôi nhà trên đường Rigaer Strasse thuộc khu Friedrichshain, vốn do những thành viên cánh tả bị cáo buộc lấn chiếm đất tuyên bố sở hữu. Căng thẳng đã kéo dài nhiều tháng qua. Tính từ ngày 22-6 tới nay đã có hàng chục chiếc xe bị đốt.

Thị trưởng Berlin Michael Müller, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội trung tả, đề xuất giải pháp tổ chức các cuộc đàm phán giữa nhóm cư dân nói trên và láng giềng để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo cho rằng chính quyền đã quá mềm mỏng với phe cánh tả cũng như các hoạt động bạo lực của họ trên cả nước.

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đêm 9-7. Nguồn: RT

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo