xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất ở Trung Quốc: Số người chết tăng lên 589 người

P.Nghĩa (Theo Tân Hoa Xã, AP, CNN)

(NLĐO) – Các quan chức tỉnh Vân Nam – Trung Quốc hôm 6-8 cho biết số người chết sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter cách đây 3 ngày đã lên tới con số 589 người và 9 người hiện vẫn mất tích.

Trong số 589 người thiệt mạng, huyện Lỗ Điện gánh thiệt hại nặng nề nhất vì nằm trong tâm chấn khi ghi nhận 504 trường hợp và huyện Qiaojia là 72 người. Ngoài ra, chính quyền địa phương thông báo có 2.401 nạn nhân khác bị thương.

Trận động đất cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 1,08 triệu người ở hai thành phố Chiêu Thông và Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam).

 

Một người đàn ông ngồi trên đống đổ nát sau trận động đất khủng khiếp hôm 3-8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một người đàn ông ngồi trên đống đổ nát sau trận động đất khủng khiếp hôm 3-8. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

img

 

Quang cảnh sau trận động đất. Ảnh: AP

Quang cảnh sau trận động đất. Ảnh: AP

 

Hàng ngàn binh lính Trung Quốc cùng với hàng trăm tình nguyện viên đổ xô tới hiện trường để đào bới những người sống sót còn mắc kẹt. Tuy nhiên, sạt lở đất và mưa lớn kéo dài đã gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Do trận động đất xảy ra tại khu vực đồi núi dốc và đường đi chật hẹp nên lực lượng cứu hộ tiếp cận rất hạn chế. Nhiều xe cứu thương và xe jeep quân sự bị mắc kẹt khi tìm cách đi vào thành phố Longtou hôm 6-8. Bên cạnh đó, dư chấn của trận động đất khiến lực lượng cứu hộ phải dè dặt khi tìm kiếm các nạn nhân.

Bà Xiong Zhengfen (88 tuổi) là một trong số những người được cứu sống hôm 5-8 sau hơn 50 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở ngôi làng Babaocun. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết bà không bị chấn thương nghiêm trọng và sức khỏe vẫn ổn định.

 

img

 

Số người thiệt mạng đã tăng lên 589 người. 

Số người thiệt mạng đã tăng lên 589 người và 2.401 nạn nhân khác bị thương. Ảnh: AP

 

img

 

Binh sĩ Trung Quốc và nhân viên cứu hỏa vận chuyển các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: AP, Tân Hoa Xã

Binh sĩ Trung Quốc và nhân viên cứu hỏa vận chuyển các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Ảnh: AP, Tân Hoa Xã

 

Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh đã phân bổ 600 triệu nhân dân tệ (97 triệu USD) cho hoạt động cứu trợ.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter, trong khi Trung tâm Dự báo Động đất Trung Quốc thông báo 6,5 độ Richter.

Nguyên nhân khiến số người chết tăng nhanh một phần do người dân sống trong những ngôi nhà thấp tầng làm bằng gỗ, gạch và thạch cao. Chúng dễ bị sụp đổ khi gặp chấn động mạnh.

Hồi tháng 5-2008, một trận động đất 7,9 độ Richter ở tỉnh lân cận Vân Nam là Tứ Xuyên khiến ít nhất 87.000 người thiệt mạng và mất tích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo