xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đông Bắc Á co ro trong giá lạnh

H.Bình (Theo SCMP, BBC, THX, 47news.jp)

(NLĐO) – Thời tiết giá lạnh nhất ở Hồng Kông trong gần 60 năm qua sẽ tiếp tục vào ngày 25-1, khiến các nhà chức trách cho đóng cửa các trường mẫu giáo, tiểu học và kêu gọi công chúng để tránh đi bộ đường dài lên các núi.

Nhiệt độ thấp nhất tại đài quan sát ở khu Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy) giảm xuống chỉ khoảng 3,1 độ C hôm 24-1, thấp nhất kể từ năm 1957. Thậm chí những nơi cao hơn có nhiệt độ xuống dưới 0 độ.

 

Những người leo Đại Mạo Sơn bị đông cứng. Ảnh: REUTERS
Những người leo Đại Mạo Sơn bị đông cứng. Ảnh: REUTERS

 

Cây lá bị đóng băng Ảnh: SCMP
Cây lá bị đóng băng Ảnh: SCMP

 

Cuối tuần qua, thời tiết giá lạnh khiến núi Đại Mạo Sơn – ngọn núi cao nhất Hồng Kông - xảy ra hiện tượng đóng băng hiếm thấy. Tính đến hết ngày 24-1, tiết trời lạnh khiến ít nhất 111 người đổ bệnh và bị thương. “Mọi thứ đều đông lạnh trên đó, ngay cả những con đường” - sinh viên Danny Yip, 23 tuổi, người đã leo lên núi Đại Mạo Sơn với bạn bè, cho biết.

Sở Cứu hỏa Hồng Kông đã nhận được khoảng 20 cuộc gọi yêu cầu được giúp đỡ chỉ trong sáng ngày 24-1. Đến buổi trưa, thêm 130 người đã được báo cáo mắc kẹt trên đỉnh núi Phi Nga, sau đó cảnh sát đã ra lệnh phong tỏa đường lên núi.

Tuy nhiên, việc giao thông bị phong tỏa và đường đóng băng làm chậm nỗ lực cứu hộ. 141 nhân viên cứu hỏa, 26 xe cứu thương cũng như bộ phận dân sự và chính quyền đã tham gia vào các hoạt động cứu hộ.

 

Một du khách khoe nhiệt độ xuống thấp tại Đại Mạo Sơn. Ảnh: SCMP
Một du khách khoe nhiệt độ xuống thấp tại Đại Mạo Sơn. Ảnh: SCMP

 

Nhiệt độ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đã rơi xuống 17,5 độ C

Trung Quốc đại lục tiếp tục giữ cảnh báo mức nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt của nước này. Tờ Nhân dân Nhật báo viết trên tài khoản mạng xã hội Weibo rằng TP Quảng Châu đã ghi nhận đợt tuyết rơi đầu tiên kể từ năm 1929.

Nhật Bản, tuyết rơi nhiều ở thị trấn và thành phố tại miền Trung và phía Tây, gây ra tình trạng giao thông đình trệ nghiêm trọng, hàng trăm chuyến bay bị hủy. Đến nay có 5 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ té ngã khi cố dọn tuyết trên mái nhà và một người đàn ông chết vì một tai nạn giao thông do thời tiết. Ngoài ra, hơn 100 người bị thương do các nguyên nhân liên quan tới thời tiết giá lạnh khắc nghiệt và một người bị mắc kẹt trên núi.

Theo truyền thông địa phương, tại các tỉnh Tây Nam Nagasaki và Kagoshima, nhiệt độ đã giảm sâu so với nền nhiệt trung bình 16 độ C của tháng trước.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tuyết rơi dày tại thị trấn Kitahiroshima thuộc Hokkaido ở phía Tây tạo thành lớp tuyết dày kỷ lục 17 cm, trong khi ở tỉnh Kagoshima là 10 cm và tỉnh Saga dày 7 cm. Có tuyết rơi ở đảo Amami, một hòn đảo cận nhiệt đới nằm cách TP Kagoshima 380 km về phía Tây Nam, lần đầu tiên trong 115 năm qua.

 

Học sinh đến trường ở Chofu, ngoại ô thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ảnh: KYODO
Học sinh đến trường ở Chofu, ngoại ô thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Ảnh: KYODO

 

Một gia đình chụp ảnh ở cổng đền Itsukushima thuộc tỉnh Hiroshima hôm 24-1. Ảnh: KYODO
Một gia đình chụp ảnh ở cổng đền Itsukushima thuộc tỉnh Hiroshima hôm 24-1. Ảnh: KYODO

 

Trong khi đó, đảo Jeju của Hàn Quốc cũng chịu đợt tuyết rơi dày nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, làm hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay ở đảo nghỉ dưỡng Jeju của nước này bị hủy. Hệ quả là hiện có khoảng 86.000 người đang kẹt lại Jeju.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ tại thủ đô Seoul trong chiều 24-1 đã đột ngột giảm xuống ​-18 độ C. Dự báo nhiệt độ vào buổi sáng trong những ngày tới sẽ giảm xuống dưới mức -15 độ C.

 

Tuyết phủ trắng sân bay quốc tế Jeju - Hàn Quốc Ảnh: REUTERS
Tuyết phủ trắng sân bay quốc tế Jeju - Hàn Quốc Ảnh: REUTERS

 

Hàng ngàn du khách mắc kẹt tại sân bay ở đảo Jeju. Ảnh: REUTERS
Hàng ngàn du khách mắc kẹt tại sân bay ở đảo Jeju. Ảnh: REUTERS

 


Co rúm trong áo ấm trên đường phố Seoul. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Co rúm trong áo ấm trên đường phố Seoul. Ảnh: TÂN HOA XÃ

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo