xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đón Giáng sinh trong âu lo

XUÂN MAI

Nghi phạm vụ tấn công bằng xe tải ở Đức đã bị cảnh sát bắn chết ở TP Milan - Ý

Lực lượng an ninh khắp châu Á được đặt trong tình trạng báo động cao hôm 23-12 sau khi cảnh sát Úc và Indonesia đập tan âm mưu đánh bom, trong lúc Malaysia bắt giữ các phần tử cực đoan.

Tại Úc, cảnh sát đã ngăn chặn “một sự kiện khủng bố sắp xảy ra” nhằm vào những địa điểm nổi tiếng ở TP Melbourne, bang Victoria vào ngày Giáng sinh (25-12), lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 6 người đàn ông và một phụ nữ bị bắt trong các cuộc bố ráp tối 22-12 và sáng 23-12 với sự tham gia của 400 cảnh sát.

Sau đó, 2 người trong số này được trả tự do vì không có bằng chứng. 5 người đàn ông từ 21-26 tuổi còn lại vẫn đang bị giam giữ. Được biết, 4 người trong số này sinh tại Úc và người thứ 5 gốc Ai Cập. Chính quyền cho biết sẽ tăng cường cảnh sát trên đường phố Melbourne trong dịp lễ Giáng sinh để bảo đảm an toàn.


Cảnh sát tuần tra an ninh tại tỉnh Đông Java - Indonesia hôm 23-12. Ảnh nhỏ: Hiện trường vụ cảnh sát tiêu diệt nghi phạm Anis Amri Ảnh: Reuters-AP

Cảnh sát tuần tra an ninh tại tỉnh Đông Java - Indonesia hôm 23-12. Ảnh nhỏ: Hiện trường vụ cảnh sát tiêu diệt nghi phạm Anis Amri Ảnh: Reuters-AP

img

Trong khi đó, cảnh sát Indonesia hôm 23-12 cho biết ít nhất 14 người bị thẩm vấn vì tình nghi âm mưu đánh bom tự sát nhắm vào một số mục tiêu, trong đó có dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta. Trước đó 2 ngày, cảnh sát đã tiêu diệt 3 tay súng trong một cuộc đọ súng ở ngoại ô Jakarta. Theo Reuters, nhà chức trách Indonesia sẽ triển khai 85.000 cảnh sát, 15.000 binh sĩ trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Cũng trong tuần này, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 7 người, trong đó có 4 người nước ngoài nghi liên quan IS, bị cáo buộc âm mưu khủng bố. An ninh dự kiến được tăng cường tại các trung tâm giải trí và địa điểm thu hút nhiều du khách trong những ngày lễ cuối năm ở Malaysia. Tương tự, Thái Lan có kế hoạch triển khai hơn 100.000 cảnh sát tuần tra đến giữa tháng 1-2017. Còn tại Singapore, cảnh sát sẽ tuần tra tại những danh lam thắng cảnh và khu vực mua sắm.

Ở Ấn Độ, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo về mối đe dọa gia tăng nhằm vào những nơi có nhiều người nước ngoài sau khi có thông tin IS muốn tấn công tại quốc gia Nam Á này. Nước láng giềng Bangladesh cũng triển khai cảnh sát gần các nhà thờ.

Trong khi đó, châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng vẫn còn bàng hoàng trước vụ xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và 49 người bị thương hôm 19-12. Nghi phạm được cho là Anis Amri, một người Tunisia 24 tuổi, sau khi dấu vân tay của y được tìm thấy trong chiếc xe tải gây án. Tên này đã bị cảnh sát bắn chết ở TP Milan hôm 23-12, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý Marco Minniti.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ 2 anh em ruột bị nghi lên kế hoạch tấn công một trung tâm mua sắm ở TP Oberhausen - Đức. Hai nghi phạm 28 và 31 tuổi này là người gốc Kosovo, sa lưới pháp luật ở TP Duisburg. Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch này được thực hiện đến đâu và liệu có ai khác liên quan hay không. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy 2 nghi can vừa bị bắt có liên quan đến vụ khủng bố ở Berlin 4 ngày trước.

Nỗi lo an ninh cũng lan đến Mỹ, nơi cảnh sát được tăng cường tại những nơi thu hút người vui chơi trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Thêm vào đó, nhà chức trách khuyến khích các công ty cho thuê xe tải báo cáo những trường hợp khả nghi, trong nỗ lực ngăn chặn vụ tấn công kiểu Berlin tái diễn.

Không tặc ở Libya

Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn trong vụ không tặc xảy ra ở Libya hôm 23-12.

Trước đó, một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Afriqiyah Airways (Libya) bị tấn công khi đang trên đường từ TP Sebha đến thủ đô Tripoli ở Libya. Chiếc máy bay mang số hiệu 8U209 chở khoảng 118 người gồm 111 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Hai tên không tặc đã buộc chiếc Airbus A320 chuyển hướng đến Malta.

Theo đài BBC, chiếc máy bay cất cánh từ TP Sebha lúc 11 giờ 10 phút (giờ địa phương) và hạ cánh tại Malta khoảng 2 giờ 20 phút sau đó.

Những tên không tặc ban đầu được cho là có lựu đạn và dọa sẽ cho nổ tung máy bay nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng. Chính quyền Libya và Malta đã đàm phán với hai tên không tặc yêu cầu thả người. Ông Hamed al-Khayali, thị trưởng TP Sebha, cho biết 1 trong 2 tên không tặc muốn xin tị nạn ở Malta.

Theo Đài RT, trong số 111 hành khách có 82 đàn ông, 28 phụ nữ và 1 trẻ sơ sinh. Ban đầu, phi công muốn hạ cánh xuống Libya nhưng 2 tên không tặc từ chối.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết trên mạng xã hội Twitter, 2 tên không tặc đã đầu hàng và đang bị giam giữ. Theo trang Independent (Anh), tất cả hành khách và phi hành đoàn được trả tự do. Một trong 2 tên không tặc tự nhận là Moussa Shaha nói với kênh truyền hình Libya rằng y là người đứng đầu nhóm al-Fateh al-Jadeed. Các hành khách được thả trước đó cho biết những kẻ không tặc yêu cầu thành lập đảng ủng hộ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Sim Đỗ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo