xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối thoại Shangri-La khai mạc giữa căng thẳng biển Đông

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Khoảng 20 giờ ngày 3-6 (giờ địa phương, tức 19 giờ Việt Nam), Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-la) lần thứ 15 chính thức khai mạc tại Singapore.

Trong bài phát biểu dài 30 phút khai mạc hội nghị an ninh lớn nhất châu Á, tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực,Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết cấu trúc an ninh khu vực đang "thiếu sự cân bằng thích hợp",

Thủ tướng Thái Lan đề cập đến nhiều thách thức với b, gồm các mối đe doạ truyền thống như tranh chấp ở biển Đông hay bán đảo Triều Tiên, phi truyền thống như xung đột xã hội, kinh tế, thách thức với dân chủ hóa, quản trị kém, năng lượng, thiên tai, an ninh lương thực, khủng bố quốc tế, buôn lậu ma túy, biến đổi khí hậu, khói mù độc hại, tội phạm mạng, đánh bắt cá trái phép, buôn người, di cư trái phép và dân số đang già đi.

Theo ông, Thái Lan đang phải đối mặt với những thách thức an ninh phức tạp, khoảng cách giàu nghèo, giảm sản lượng nông nghiệp và giá cả hàng hóa tụt giảm cũng như tình trạng bất ổn tại các tỉnh phía Nam.

Đồng thời, ông nhấn mạnh quân đội đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và an ninh của Thái Lan nhưng dân chủ sẽ quay trở lại theo đúng lộ trình.

“Từng là một sĩ quan quân đội, tôi tin rằng binh sĩ không nên hạn chế vai trò của họ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và hỗ trợ phát triển đất nước. Nếu chúng ta có thể mang lại hòa bình và trật tự cho xã hội, cải cách sẽ đến” – ông Prayut nói trước 612 đại biểu gồm các bộ trưởng quốc phòng, quan chức cấp cao, học giả và giám đốc điều hành tại khách sạn Shangri-La, Singapore.


Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2016 hôm 3-6. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2016 hôm 3-6. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng kêu gọi các nước tham gia vào tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông nên lựa chọn hợp tác thay vì đối đầu. Đặc biệt, theo ông, ASEAN cần thống nhất về vấn đề biển Đông vì hoà bình và ổn định ở khu vực hàng hải này đem lại lợi ích cho tất cả các bên.

Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy tự do đi lại trên biển và trên không, ủng hộ giải quyết tranh chấp một cách hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Tờ Straits Times (Singapore) cho biết tổng cộng 612 đại biểu từ các nước ASEAN, châu Á, châu Âu, Trung Quốc và Mỹ tham dự hội nghị do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức.

Tại Đối thoại Shangri-la 2015, 26 đoàn đại biểu quân sự cấp cao các nước, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc... đã góp mặt.

Giống như năm ngoái, Đối thoại Shangri-la 2016 dự kiến tập trung thảo luận về tình hình căng thẳng ở biển Đông.

Trong khi Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), Mỹ cũng đẩy mạnh hoạt động thực thi quyền tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế này bằng cách điều máy bay, tàu chiến tiếp cận trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo bồi lấn phi pháp của Bắc Kinh.

Ngoài ra, phần lớn sự chú ý tại hội nghị sẽ tập trung vào Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Tuần trước, ông Carter cảnh báo hành động khiêu khích của Trung Quốc có thể dựng lên một “Vạn lý trường thành” khiến nước này tự cô lập mình.

Đoàn đại biểu Trung Quốc đến Singapore năm nay do Đô đốc Tôn Kiến Quốc (Sun Jianguo), Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, làm trưởng đoàn. Ông Tôn cũng tham dự Đối thoại Shangri-la hồi năm ngoái.

Một số vấn đề quan trọng khác được mổ xẻ tại diễn đàn là chống khủng bố, đặc biệt là mối đe dọa của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; chương trình hạt nhân Triều Tiên; an ninh mạng; cạnh tranh quân sự ở châu Á và khủng hoảng di cư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo