xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều đặc biệt trong bài phát biểu tái xuất của ông Obama

Bảo Hạnh (theo USA Today, The Hill)

(NLĐO) - Ba tháng sau khi rời khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống Barack Obama đã quay lại tâm điểm chú ý hôm 24-4 để thực hiện bài phát biểu khuyến khích thế hệ trẻ tham gia hoạt động xã hội, đồng thời phàn nàn về sự phân cực ngày càng tăng trong chính trị Mỹ.

Điều đặc biệt là trong suốt bài phát biểu, ông Obama không hề nhắc tới Tổng thống Donald Trump. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, khi bày tỏ lo ngại về việc tình hình chính trị hiện nay đang làm cho người dân ngỡ ngàng, rõ ràng ông Obama đã tìm cách tránh phê bình Tổng thống Trump.

Thông thường, các tân tổng thống, bao gồm cả ông Obama khi bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 2009 trong cuộc suy thoái sâu sắc, sẽ than phiền về các vấn đề mà họ thừa hưởng từ người tiền nhiệm nhưng lại tránh việc cá nhân hóa những lời chỉ trích. Trong khi đó, các nhà phân tích cho biết ông Trump đã làm điều chưa từng có khi công khai phê bình chính phủ của ông Obama.

Trong phần mở đầu của bài phát biểu, các phụ tá của cựu tổng thống cho biết ông Obama có ý định thảo luận các vấn đề với sinh viên dựa trên quan điểm cá nhân và những ưu tiên đã tạo nên sự nghiệp tổng thống của ông. Trong suốt cuộc diễn thuyết kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, ông Obama dành phần lớn thời gian để đặt câu hỏi cho các sinh viên về những ý tưởng giúp thế hệ trẻ tham gia vào chính trị và hoạch định chính sách.

Cựu Tổng thống Barack Obama trong buổi diễn thuyết ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Barack Obama trong buổi diễn thuyết ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Ông Obama xuất hiện trước công chúng khi Tổng thống Trump sắp kỷ niệm 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cột mốc này sẽ được đánh dấu mà không có chiến thắng lập pháp quan trọng nào và trong khi tỉ lệ ủng hộ tổng thống chỉ có 42%, theo cuộc khảo sát của tờ Washington Post/ABC News công bố hôm 23-4. Đây là tỉ lệ thấp nhất kể từ thời ông Dwight Eisenhower làm tổng thống.

Trong khi một số người ủng hộ thúc giục ông Obama đề cập đến nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, sự im lặng của cựu tổng thống có thể là công cụ vận động hiệu quả nhất cho đảng Dân chủ muốn giành ghế của đảng Cộng hòa tại bang Georgia và Montana trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Theo bà Susan Macmanus, một nhà khoa học chính trị tại trường ĐH South Florida, đảng Dân chủ đang nhắm tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2018.

Trong một diễn biến khác, theo một tin tức mới nhất thì ông Obama đã đồng ý diễn thuyết tại một hội nghị ở Wall Street với giá kỉ lục tới 400.000 USD. Kênh Fox Business Network ngày 24-4 đưa tin cựu tổng thống sẽ xuất hiện tại hội nghị y tế Cantor Fitzgerald LP vào tháng 9. Tuy nhiên, ông Obama có thể thay đổi thỏa thuận trên nếu lịch trình bị trùng khớp hoặc những vấn đề khác nảy sinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo