xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều đặc biệt sau cuộc hội đàm Nga - Belarus

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm 19-12 ca ngợi mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn khi ông Putin đến thăm thủ đô Minsk lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Tổng thống Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đến Minsk hôm 19-12 để tiến hành nhiều cuộc đàm phán với những người đồng cấp ở Belarus về hợp tác kinh tế, quân sự và năng lượng.

Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Lukashenko cùng ngày, ông Putin đánh giá cuộc hội đàm rất thành công. Đặc biệt, cả hai nhà lãnh đạo không hề đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraine suốt cuộc họp báo chung, dù đây là vấn đề được giới quan sát quan tâm nhất khi Tổng thống Putin đến Minsk.

Tổng thống Putin cho biết Nga và Belarus đã nhất trí tăng cường hợp tác "trong mọi lĩnh vực". Điều này bao gồm cả lĩnh vực quân sự, vì hai nước đã đồng ý về các biện pháp chung vì an ninh của hai nước, tiếp tục huấn luyện chung và cung cấp vũ khí chung.

Điều đặc biệt sau cuộc hội đàm Nga - Belarus  - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko gặp nhau ở Minsk, Belarus, hôm 19-12. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus bàn về việc hình thành một không gian phòng thủ chung, bảo đảm an ninh của quốc gia liên minh và hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), có tính đến thực tế là chức vai trò chủ tịch của tổ chức này sẽ được chuyển cho Belarus từ ngày 1-1-2023.

Ông Putin cho biết Nga và Belarus sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung thường xuyên và các biện pháp khác nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước.

Đài RT đưa tin Tổng thống Putin tiết lộ Moscow và Minsk đã kích hoạt một hệ thống cảnh báo và phòng không tích hợp. Nga có thể sớm huấn luyện các phi công từ Belarus trên các máy bay được sửa đổi để sử dụng "đạn dược đặc biệt".

Tổng thống Lukashenko thông báo quân đội Belarus đã triển khai các tổ hợp tên lửa đạn đạo S-400 và phòng không Iskander do Nga sản xuất. Ông Lukashenko khẳng định động thái này "không phải mối đe dọa với bất cứ ai".

Trong khi đó, chỉ huy các lực lượng Ukraine, ông Serhiy Nayev, cho biết ông tin rằng các cuộc đàm phán ở Minsk sẽ giải quyết "việc tham gia rộng hơn của lực lượng Belarus vào chiến dịch chống lại Ukraine".

Điều đặc biệt sau cuộc hội đàm Nga - Belarus  - Ảnh 2.

Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko tại cuộc họp báo sau hội đàm hôm 19-12. Ảnh: RIA Novosti

Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định thông tin Nga kéo theo Belarus vào chiến sự Ukraine là "bịa đặt ngu ngốc và vô căn cứ". Tổng thống Putin hôm 19-12 nêu rõ Moscow "không quan tâm" đến việc thu hút sự chú ý của Belarus, đồng minh chính của Moscow và phụ thuộc nhiều vào Nga để có dầu giá rẻ và các khoản vay. Thay vào đó, ông Putin ca ngợi mối quan hệ giữa "các đồng minh thân cận nhất và các đối tác chiến lược được thống nhất bởi lịch sử chung và các giá trị tinh thần".

Cũng trong ngày 19-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao xem liệu Belarus có hỗ trợ thêm Nga trong cuộc xung đột với Ukraine hay không và sẽ đáp trả "thích đáng" nếu điều đó xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo