xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điệp viên Mỹ bị tấn công âm thanh ở Cuba

Lục San

Chính quyền Mỹ ngày 3-10 ra lệnh trục xuất gần 2/3 số nhà ngoại giao Cuba ra khỏi Mỹ, sau khi xảy ra "những vụ tấn công" bí ẩn gây tổn hại sức khỏe nhân viên sứ quán Mỹ ở Havana.

Cụ thể, Mỹ trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba và cho họ thời hạn 7 ngày để rời đi. Lý do đưa ra là Havana không bảo vệ được các nhà ngoại giao Mỹ.

Báo Miami Herald trích dẫn một nguồn tin xác nhận đây là hành động "có qua có lại" sau khi Mỹ tuyên bố cắt giảm đội ngũ ngoại giao nước này ở Cuba xuống hơn một nửa hôm 29-9. Thêm vào đó, Washington khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Cuba.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, điệp viên Mỹ ở Cuba nằm trong số các nạn nhân đầu tiên và bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của chuỗi tấn công bằng sóng âm kể trên. Các vụ tấn công nổ ra trong vòng mấy ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11-2016 nhưng vẫn chưa rõ thời điểm chính xác.

Điệp viên Mỹ bị tấn công âm thanh ở Cuba - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ ở Havana - Cuba từ ngoài nhìn vào Ảnh: AP

Chính quyền Mỹ lâu nay vẫn công bố 21 nạn nhân là nhân viên sứ quán Mỹ hoặc "thành viên cộng đồng ngoại giao", với các triệu chứng mất thính lực, chóng mặt, mệt mỏi... Tuy nhiên, đằng sau đó, các nhà điều tra ngay lập tức tìm lời giải thích trong thế giới phản gián do quá nhiều trường hợp được báo cáo trước tiên liên quan đến nhân viên tình báo hoạt động tại đại sứ quán Mỹ.

Theo AP, các điệp viên Mỹ bị một số tổn thương nặng nề nhất trong số 21 trường hợp ngã bệnh, bao gồm tổn thương não và tình trạng mất thính lực không chữa khỏi.

Ban đầu, họ nghe thấy thứ âm thanh không xác định trong nhà và nhiều khi bên ngoài nhà của họ ở Havana. Nó được mô tả tương tự với tiếng dế gáy. Sau đó, họ ngã bệnh.

Trong nhiều trường hợp gần đây hơn, các nạn nhân không nghe được tiếng động cũng như không nhận thức được vụ tấn công đang diễn ra. Họ chỉ biết mình trở thành mục tiêu sau khi xuất hiện các triệu chứng nêu trên. Điều đó khiến các nhà điều tra lo ngại các vụ tấn công đã tinh vi và khó phát hiện hơn.

Đã 11 tháng trôi qua và Mỹ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân hay bảo đảm mối đe dọa không còn nữa. Sau thời gian dài tránh né, tới cuối tuần rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức gọi các vụ việc ở Cuba là "tấn công chủ đích" nhắm vào nhân viên Mỹ ở Havana.

Động cơ khả dĩ nhất của các vụ tấn công là khơi sâu khoảng cách giữa Mỹ và Cuba. Nếu đúng vậy thì chiến lược này có vẻ đã thành công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo