xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi đám tang, 65 người thiệt mạng

Phạm Nghĩa (Theo ABC News, Al Jazeera)

(NLĐO) – Những kẻ tấn công nghi thuộc về phong trào Boko Haram đã giết chết ít nhất 65 người tại một đám tang ở Đông Bắc Nigeria, đài ABC News đưa tin hôm 29-7.

Chủ tịch Hội đồng Nganzai Muhammad Bulama cho biết vụ tấn công xảy ra hồi cuối tuần trước. Những kẻ tấn công đi xe gắn máy xả súng vào đám đông khi họ trở về làng từ một đám tang trong khu vực. Ngoài 65 người thiệt mạng còn có 10 người bị thương.

Theo ông Bulama, đây được cho là hành động trả đũa của phong trào Boko Haram sau khi cư dân địa phương và lực lượng dân quân chống lại chúng trong một cuộc phục kích ở ngôi làng của họ cách đây 2 tuần.

"11 thành viên phiến quân thiệt mạng và cư dân địa phương thu giữ 10 khẩu súng trường AK-47 khi đối đầu với Boko Haram" – đài Al Jazeera dẫn lời ông Bulama.

Đi đám tang, 65 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Đi đám tang, 65 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Những kẻ tấn công nghi thuộc về phong trào Boko Haram đã giết chết ít nhất 65 người tại một đám tang ở Đông Bắc Nigeria. Ảnh: Al Jazeera

Một quan chức TP Maiduguri, bang Borno – Nigeria xác nhận số người chết trong vụ tấn công là 65, trong đó 23 người thiệt mạng khi họ trở về từ đám tang và 42 người bị giết khi họ truy đuổi những kẻ tấn công.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hôm 28-7 đã lên án vụ thảm sát. Ông cũng chỉ đạo quân đội tuần tra trên không và trên bộ để săn lùng các nghi phạm.

Vụ việc bị đổ trách nhiệm cho Boko Haram, phong trào khủng bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công tương tự ở bang Borno. Cuộc xung đột liên quan tới Boko Haram kéo dài 1 thập kỷ ở Đông Bắc Nigeria đã khiến 27.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người khác phải đi sơ tán.

Năm 2016, nhóm này tách thành 2 phe chính, một phe theo thủ lĩnh lâu năm Abubakar Shekau và một phe theo Abu Musab al-Barnawi. Nhóm Shekau thường tấn công các mục tiêu nhỏ, bao gồm cả dân thường, trong khi nhóm al-Barnawi bắt đầu chiến dịch chống lại quân đội kể từ năm ngoái.

Boko Haram đang tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria ngoài gieo rắc nỗi kinh hoàng ở Niger, Chad và Cameroon, xung quanh lưu vực hồ Chad.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo