xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đằng sau tuyên bố 23 từ về Triều Tiên của ngoại trưởng Mỹ

H.Bình (Theo CNN)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chỉ đưa ra thông điệp gồm 23 từ trước vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo mới nhất (hôm 5-4).

Đó là: “Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung nữa. Mỹ đã nói đủ về Triều Tiên rồi. Chúng tôi không có bình luận thêm”. Thông điệp trên vừa đúng 23 từ (tính theo bản gốc tiếng Anh).

Nhiều người tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của ông Tillerson bởi Triều Tiên phóng tên lửa ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở bang Florida.

Theo đài CNN, không rõ ông Tillerson muốn thể hiện quan điểm cứng rắn hay phớt lờ việc Triều Tiên cố gắng gây sự chú ý trước cuộc gặp Mỹ - Trung?


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (giữa) trong chuyến thăm hai ngày tới Hàn Quốc vào ngày 17-3 Ảnh: STARS AND STRIPES

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (giữa) trong chuyến thăm hai ngày tới Hàn Quốc vào ngày 17-3 Ảnh: STARS AND STRIPES

Chính quyền ông Trump đang giữ lập trường cứng rắn trước tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cũng tỏ ý sẵn sàng kiềm chế các nỗ lực này của Bình Nhưỡng. Bình luận về vấn đề Triều Tiên với báo chí ngày 4-4, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho rằng: “Thời gian đã hết và mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn”.

Tổng thống Trump cũng có quan điểm tương tự. Trước đó, lúc trả lời phỏng vấn Tạp chí Financial Times, ông Trump tuyên bố sẵn sàng hành động để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Triều Tiên dù Trung Quốc có tham gia hay không.

“Trung Quốc có ảnh hưởng lớn với Triều Tiên. Trung Quốc có thể quyết định giúp chúng tôi trong vấn đề Triều Tiên hoặc không... Nếu Trung Quốc không giải quyết được thì Mỹ sẽ làm” - ông Trump nói.


Truyền hình Hàn Quốc đưa tin vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 5-4. Ảnh: AP

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 5-4. Ảnh: AP

Với những diễn biến trên, có vẻ Ngoại trưởng Tillerson muốn phát đi thông điệp: Thời gian đối thoại đã qua, thời gian hành động đã đến.

Hai quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng không nên hiểu phát ngôn của ông Tillerson là một sự khiêu khích. Thay vào đó, đây là một tín hiệu cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không đưa ra những thông điệp như thường lệ sau mỗi lần Triều Tiên khiêu khích hay thử tên lửa nữa.

Tuy nhiên, tính mập mờ trong ngoại giao là một điều rất nguy hiểm. Sự hiểu nhầm về từ ngữ có thể gây rắc rối ở tầm quốc tế. Do đó, đài CNN cho rằng với tư cách là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tillerson có trách nhiệm tìm ra giải pháp cho những thách thức ngoại giao của nước này thay vì phát đi những thông điệp lấp lửng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo