xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán Nga - Mỹ mới khởi động đã bế tắc

Cao Lực

Bộ Ngoại giao Kazakhstan ngày 10-1 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ gần 8.000 đối tượng, trong đó có nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan, liên quan đến các cuộc bạo loạn ở quốc gia này.

"Những sự kiện vừa qua ở TP Almaty cũng như một số khu vực khác của đất nước cho thấy Kazakhstan đã bị tấn công vũ trang bởi các nhóm khủng bố được đào tạo ở nước ngoài và phối hợp chặt chẽ với nhau" - Bộ Ngoại giao Kazakhstan khẳng định.

Cùng ngày, Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan thông báo tình hình đã ổn định và trật tự đã được khôi phục trên khắp cả nước.

Những tuyên bố trên được đưa ra khoảng một tuần sau khi Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokay ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời yêu cầu Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO - do Nga dẫn đầu) huy động binh sĩ hỗ trợ vãn hồi an ninh.

Đàm phán Nga - Mỹ mới khởi động đã bế tắc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov trong cuộc đàm phán an ninh ở TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 10-1. Ảnh: REUTERS

Bất ổn Kazakhstan nhiều khả năng khiến các cuộc đàm phán tuần này giữa Nga và phương Tây thêm phần phức tạp.

Nga và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán khó khăn tại TP Geneva - Thụy Sĩ vào ngày 10-1 trong bối cảnh quan hệ 2 nước đang ở mức căng thẳng nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cách đây 3 thập kỷ.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng lên kế hoạch gặp gỡ Nga vào ngày 13-1 ở TP Brussels (Bỉ), một ngày trước khi Washington cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đàm phán với Moscow ở TP Vienna - Áo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hạ thấp kỳ vọng khi dự đoán đợt đàm phán này sẽ không tạo ra đột phá nào, đặc biệt là khi Moscow vẫn duy trì lượng lớn binh sĩ tại biên giới Ukraine.

Trước thềm đàm phán Nga - Mỹ, Ngoại trưởng Blinken còn bác yêu cầu của Điện Kremlin về việc Mỹ rút binh sĩ khỏi Đông Âu và ngăn Ukraine gia nhập NATO. Ngoại trưởng Blinken còn cho biết Washington đang phối hợp với châu Âu để trừng phạt kinh tế Nga nếu quốc gia này tiếp tục "gây hấn".

Trước những tín hiệu trên, theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định đợt đàm phán này có thể chấm dứt chỉ sau một cuộc gặp.

"Chúng tôi sẽ không nhượng bộ dưới sức ép" - Thứ trưởng Ryabkov tuyên bố, đồng thời khẳng định Moscow và Washington có lập trường quá khác biệt về nhiều vấn đề, đặc biệt là về Ukraine. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo