xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán Mỹ - Trung Quốc: Chỉ trích nhau "nói lố thời gian"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một quan chức Mỹ cáo buộc nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì, vi phạm quy tắc giới hạn mỗi người chỉ nói trong 2 phút trong cuộc đàm phán Mỹ - Trung hôm 18-3.

Thời báo Tài chính cho biết cuộc đàm phán trực tiếp giữa 2 phái đoàn Mỹ và Trung Quốc diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Phái đoàn 2 bên tranh luận nảy lửa về các vấn đề bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương trong cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị - phụ trách ngoại giao Trung Quốc, đã có bài phát biểu dài hơn 15 phút. Một quan chức Mỹ sau đó cáo buộc ông Dương vi phạm quy tắc giới hạn mỗi người chỉ nói trong 2 phút.

Đàm phán Mỹ - Trung: Quan chức Mỹ chỉ trích ông Dương Khiết Trì nói lắm - Ảnh 1.

Phái đoàn Mỹ (phải) và Trung Quốc gặp nhau hôm 18-3. Ảnh: AP

Theo Thời báo Tài chính, các phóng viên được cho là định rời khỏi phòng họp sau khi 2 bên đưa ra những phát biểu mở đầu ngắn gọn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken yêu cầu họ ở lại sau khi ông Dương phát biểu để "lắng nghe phản ứng".

Tại cuộc họp dự kiến kéo dài 2 ngày ở bang Alaska - Mỹ, ông Blinken cho rằng Trung Quốc đã phá hoại sự ổn định toàn cầu bằng các hành động đối với Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương.

"Mỗi hành động trong số này đều đe dọa trật tự dựa trên luật lệ, vốn giúp duy trì sự ổn định toàn cầu" - ông Blinken mở đầu cuộc họp, trước mặt là ông Dương đang theo dõi.

Ông Dương phản pháo lại bằng cách cáo buộc Mỹ có "tâm lý chiến tranh lạnh", đồng thời lên án Washington sử dụng sức mạnh quân sự và tài chính của mình để "đàn áp" các quốc gia khác và "kích động một số quốc gia tấn công Trung Quốc".

"Chúng tôi không tin vào hành động xâm lược, thông qua sử dụng vũ lực, lật đổ các chế độ khác hoặc để tàn sát người dân các quốc gia khác - ông Dương nói trong bài phát biểu dài hơn 15 phút.

Quan chức này thừa nhận phản ứng của mình với ông Blinken là bất thường nhưng cho rằng các bình luận của ngoại trưởng Mỹ cũng "không bình thường".

Trước đây, ông Blinken từng cáo buộc Trung Quốc phạm tội “diệt chủng” vì đàn áp 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Đàm phán Mỹ - Trung: Quan chức Mỹ chỉ trích ông Dương Khiết Trì nói lắm - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa) tại cuộc họp. Ảnh: AP

Đàm phán Mỹ - Trung: Quan chức Mỹ chỉ trích ông Dương Khiết Trì nói lắm - Ảnh 3.

Phái đoàn Trung Quốc có ông Dương Khiết Trì (giữa) và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (thứ 2 bên trái). Ảnh: AP

Bà Elisabeth Braw, chuyên gia an ninh quốc gia tại Viện nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ, cho biết nhận xét: "Trung Quốc cảm thấy họ chiếm ưu thế và không ngại bị xem là vi phạm những quy tắc thành văn và bất thành văn. Điều đó rất nguy hiểm" - bà Braw bình luận.

Ông Dương và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tới Alaska để đàm phán với ông Blinken và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Trong một bài phát biểu gần đây, ông Dương đổ lỗi cho chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump khiến quan hệ Mỹ - Trung tồi tệ đi. Ông cảnh báo chính quyền Tổng thống Biden không được vượt qua bất kỳ “lằn ranh đỏ” nào.

Tuy nhiên, ông Biden nhiều lần phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc. Hai ngày trước cuộc họp ở Alaska, ông ra lệnh áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo