xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đám cưới thời Covid-19 ở Anh: Chỉ cho 5 người tham dự

Hoài Vy (Theo Metro, Daily Mail, BBC)

(NLĐO) - Chỉ 5 người tham dự lễ cưới trong nhà thờ trong thời gian khủng hoảng dịch bệnh Covid-19, theo hướng dẫn cập nhật trên trang web của Giáo hội Anh giáo.

Cụ thể, đó là linh mục, cô dâu và chú rể và 2 người làm chứng - mức tối thiểu hợp pháp.

Ngoài cô dâu và chú rể, những người khác nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Linh mục không phải chạm vào nhẫn cưới để làm phép và cũng không phải chạm vào tay của đôi tân hôn như một phần của lời cầu nguyện hoặc ban phước lành, vì vậy lễ cưới có thể tiến hành như bình thường.

Covid-19 ở Anh: Lễ cưới chỉ 5 người dự - Ảnh 1.

Giáo hội Anh giáo mới công bố hướng dẫn về việc tổ chức lễ cưới trong nhà thờ thời dịch Covid-19. Ảnh: GIÁO HỘI ANH GIÁO

Giám mục giáo phận Manchester, tiến sĩ David Walker, nói: "Các cặp vợ chồng và cha mẹ, bạn bè và gia đình lên kế hoạch trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm cho khoảnh khắc đặc biệt của họ, cho dù là một đám cưới hay lễ rửa tội. Bây giờ nó có thể diễn ra nhưng chỉ cần số người tối thiểu tham dự".

Hướng dẫn cho biết thêm: Người thân hoặc bạn bè của gia đình có thể tham dự lễ cưới thông qua các nền tảng như Skype...

Covid-19 ở Anh: Lễ cưới chỉ 5 người dự - Ảnh 2.

Giám mục Anh giáo David Walker. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Hai vợ chồng có thể hủy bỏ đám cưới của họ, nếu muốn, hoặc nếu họ muốn hoãn lại, nhà thờ sẽ làm việc với họ để tìm một ngày phù hợp trong tương lai bất cứ khi nào có thể.

Hướng dẫn cũng khuyến nghị các biện pháp tương tự cho nghi thức rửa tội, với số lượng giới hạn ở đứa trẻ, cha mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc, cha mẹ đỡ đầu và vị linh mục. Các linh mục không nên chạm vào người đứa trẻ, còn cha mẹ đỡ đầu duy trì một khoảng cách nhất định.

Hướng dẫn được đưa ra sau khi Tổng Giám mục Canterbury tuyên bố hôm 17-3 rằng việc thờ phượng nơi công cộng bị "đình chỉ cho đến khi có thông báo mới" trong bối cảnh lo ngại về virus corona.

Trong một lá thư chung, các Tổng Giám mục Canterbury và York, Justin Welby và John Sentamu, nói rằng "cần phải tạm dừng các nghi lễ đông người".

Họ nói thêm các nhà thờ có thể vẫn mở cửa cho giáo dân vào cầu nguyện, miễn là họ giữ khoảng cách an toàn.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố mọi người nên ngừng giao tiếp xã hội, làm việc tại nhà, tránh đi du lịch và toàn bộ các hộ gia đình nên cách ly nếu một người bị bệnh.

Trong khi đó, theo BBC ngày 19-3, Nữ hoàng Anh đã đưa ra thông điệp về sự bùng phát virus corona. Bà nói Vương quốc Anh đang bước vào giai đoạn nhiều lo lắng và không chắc chắn, đồng thời bà ca ngợi công việc của các nhà khoa học, y tế và nhân viên cấp cứu.

Covid-19 ở Anh: Lễ cưới chỉ 5 người dự - Ảnh 3.

Nữ hoàng Anh kêu gọi người dân thay đổi thói quen sống hằng ngày. Ảnh: PA

Nữ hoàng chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều được khuyên nên thay đổi thói quen bình thường và lối sống hằng ngày vì lợi ích lớn hơn của cộng đồng chúng ta đang sống và đặc biệt là bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong số họ".

Thông điệp của Nữ hoàng Anh được đưa ra ngay trước cuộc họp hằng ngày của Thủ tướng Johnson, trong đó ông nói rằng Vương quốc Anh có thể "xoay chuyển tình thế" trong 12 tuần.

Hiện ở Anh, đã có 3.269 người dương tính với virus corona, 144 người đã tử vong, trong số đó trẻ nhất là một phụ nữ 47 tuổi bị cao huyết áp. Scotland đã có 6 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19, tính đến ngày 19-3.

Chính phủ đang khuyên mọi người ở Anh, đặc biệt là những người trên 70 tuổi, tránh mọi cuộc tiếp xúc không cần thiết.

Thủ tướng Johnson nói rằng các thử nghiệm vắc-xin dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong vòng một tháng và cảnh báo ông sẽ "buộc" người dân London phải cách ly "nếu cần thiết".

Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp "đứng bên cạnh nhân viên của họ", đồng thời nói thêm thủ tướng sẽ có thông báo thêm trong ngày 20-3.

Từ ngày 20-3, tất cả các trường học ở Vương quốc Anh sẽ đóng cửa với gần như tất cả mọi học sinh, ngoại trừ con cái của những công nhân chủ chốt, bao gồm nhân viên ngành y tế, đội ngũ nhân viên nhà trường và tài xế giao hàng.

Giới chức y tế Anh bày tỏ lo ngại sẽ có thêm hàng ngàn người thiệt mạng vì dịch Covid-19 trong khi tình hình dịch bệnh ở Anh đang tiếp tục leo thang với tốc độ đáng báo động.

Thân vương Monaco dương tính với virus corona

Theo Reuters ngày 19-3, Thân vương Công quốc Monaco Albert II, 62 tuổi, đã xét nghiệm dương tính với virus corona nhưng sức khỏe của ông không đáng ngại. Ông là người đứng đầu vương quốc đầu tiên dương tính với virus quái ác này.

Hoàng gia Monaco xác nhận Thân vương Albert II thường xuyên liên lạc với các thành viên trong nội các, chính phủ và nhân viên thân cận.

Ông lên ngôi năm 2005. Ông kết hôn với cựu vô địch bơi lội quốc gia Nam Phi Charlene Wittstock vào năm 2011. Bà sinh hạ một bé trai và một bé gái vào năm 2014.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo