xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại hội Đảng Dân chủ hâm nóng bầu cử Mỹ

Hoàng Phương

Tổng thống Donald Trump thường xuyên lập luận rằng sự gia tăng của hình thức bỏ phiếu bằng thư trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ dẫn đến gian lận dù không trưng ra bằng chứng nào

Bầu không khí trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang ngày một nóng lên sau khi Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ Mỹ khai mạc ngày 17-8 (giờ địa phương) dưới hình thức trực tuyến do tác động của đại dịch Covid-19. Nội dung chính của đại hội năm nay là chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng viên đại diện Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3-11 tới. Trước thềm đại hội, các thành viên hàng đầu của đảng đã bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ ông Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng hòa.

Ông Biden bước vào đại hội năm nay giữa lúc các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông đang dẫn trước đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngoài ra, ứng viên này còn gây chú ý khi lựa chọn nữ thượng nghị sĩ da màu Kamala Harris làm liên danh tranh cử - một quyết định không chỉ mang tính lịch sử mà còn được lòng nhiều thành viên Đảng Dân chủ.

Theo kế hoạch ban đầu, đại hội trên diễn ra tại TP Milwaukee, bang Wisconsin vào tháng 7 nhưng cuối cùng người ủng hộ chỉ có thể xem sự kiện này qua mạng. Đại hội dự kiến có bài phát biểu quan trọng của một số diễn giả nổi bật, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng vợ là bà Hillary Clinton (ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2016), vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, nữ Thượng nghị sĩ Kamala Harris... Đáng chú ý, theo Reuters, 17 chính khách trẻ đang được xem là "ngôi sao đang lên", sẽ phát biểu trong ngày 18-8.

Đại hội Đảng Dân chủ hâm nóng bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris hôm 14-8 ký các giấy tờ cần thiết để nhận được sự đề cử chính thức của Đảng Dân chủ Ảnh: REUTERS

Tâm điểm chú ý là bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử của ông Biden tại bang Delaware trong ngày cuối cùng của đại hội. Trong bối cảnh kinh tế đất nước bị trúng đòn nặng nề từ dịch Covid-19, bài phát biểu trong ngày 20-8 này sẽ nêu bật kế hoạch trị giá 700 tỉ USD nhằm đầu tư vào các công nghệ mới và tạo ra khoảng 5 triệu việc làm.

Trong lúc này, sự bất bình của Đảng Dân chủ đang gia tăng liên quan đến chuyện ông Donald Trump tìm cách hạn chế hình thức bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông chủ Nhà Trắng từng phản đối bổ sung ngân sách cần thiết để Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) xử lý phiếu bầu qua thư và thường xuyên lập luận rằng sự gia tăng của hình thức bỏ phiếu này sẽ dẫn đến gian lận dù không trưng ra bằng chứng nào.

Ngoài ra, Đảng Dân chủ còn lo ngại rằng chiến dịch cắt giảm chi phí của Tổng Giám đốc USPS Louis DeJoy đang làm chậm dịch vụ bưu chính trước thềm cuộc bầu cử giữa lúc ngày càng có nhiều cử tri lựa chọn bỏ phiếu qua thư do lo ngại dịch bệnh. Đáng chú ý, ông Louis DeJoy là người đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và được bổ nhiệm vào vị trí trên hồi tháng 5. Theo Reuters, ông Louis DeJoy và ông Robert Duncan, Chủ tịch Hội đồng Thống đốc USPS, đang đối mặt lời kêu gọi ra điều trần trước quốc hội trong tháng này về tranh cãi nói trên.

Không dừng lại ở đó, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, cho biết đã kêu gọi các hạ nghị sĩ rút ngắn thời gian nghỉ để xem xét và bỏ phiếu một dự luật nhằm ngăn USPS thực hiện một loạt thay đổi trong hoạt động vào thời điểm dịch Covid-19 còn hoành hành. Trong khi đó, tổng chưởng lý một số bang cho biết đang xem xét hành động pháp lý để ngăn những thay đổi liên quan đến USPS có thể tác động đến kết quả bầu cử. 

Tổng thống Donald Trump tranh cử tại 4 bang

Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 27-8, hầu hết bằng hình thức trực tuyến. Một số nhân vật đáng chú ý sẽ có bài phát biểu tại đại hội, trong đó có đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Thượng nghị sĩ Kevin McCarthy (lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện), cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley... Riêng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có bài phát biểu trong 26-8, một ngày trước khi Tổng thống Donald Trump chính thức chấp nhận đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng trong sự kiện diễn ra tại Nhà Trắng.

Theo kế hoạch ban đầu, đại hội trên diễn ra tại TP Charlotte, bang Bắc Carolina. Tuy nhiên, sau khi thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper từ chối cho phép đại hội diễn ra vì rủi ro liên quan đến Covid-19, ông Donald Trump thông báo sự kiện này được chuyển đến bang khác. Tuy nhiên, sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 tại Mỹ khiến đại hội lần này chủ yếu diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Trước thềm đại hội, ông Donald Trump trong tuần này có chuyến đi vận động tranh cử tại 4 bang. Theo báo USA Today, ông Donald Trump đến 2 bang Wisconsin và Minnesota trong ngày 17-8, tức trong ngày đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ khai mạc. Một ngày sau đó, ông sẽ có bài phát biểu tại bang Arizona với nhập cư là chủ đề chính. Một điểm dừng chân đáng chú ý là thành phố ông Biden chào đời - TP Scranton, bang Pennsylvania - trong ngày 20-8.

Theo chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, chủ đề của chuyến đi này đơn giản là "nêu bật hồ sơ thất bại của ông Joe Biden". Cụ thể hơn, theo tờ USA Today, ông chủ Nhà Trắng muốn nhấn mạnh những điểm tương phản giữa mình và ông Biden về những vấn đề như "luật pháp và trật tự", chăm sóc sức khỏe, nhập cư, Trung Quốc, ứng phó đại dịch Covid-19...

Xuân Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo