xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại gia Elon Musk nguy cơ mất thêm 50 tỉ USD tiền thuế

Bằng Hưng

(NLĐO) - Các tỉ phú Mỹ đối diện nguy cơ bị đánh tối thiểu 20% "thuế tài sản" theo kế hoạch dự kiến được chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố vào ngày mai, 28-3.

Tờ Washington Post cho hay kế hoạch nhắm vào tài sản giới nhà giàu Mỹ được thực hiện như một phần thu ngân sách cho liên bang năm 2023.

"Mức thuế tối thiểu này sẽ đảm bảo rằng những người giàu có nhất nước Mỹ không còn đóng mức thuế thấp hơn cả giáo viên và lính cứu hoả" - thông tin về bản kế hoạch được tờ Washington Post trích dẫn.

Trước đó, trong một nghiên cứu của chính quyền Biden cho thấy khoảng 400 tỉ phú Mỹ chỉ đóng trung bình khoảng 8,2% tiền thuế thu nhập từ năm 2010-2018. Mức đóng thuế này thấp hơn nhiều so với những người khác thu nhập thấp hơn.

Đại gia Elon Musk nguy cơ mất thêm 50 tỉ USD tiền thuế - Ảnh 1.

Kế hoạch của chính quyền Tổng thống Biden chủ yếu nhắm tới hơn 700 tỉ phú ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

"Thuế tỉ phú" sẽ nhắm đến những người có khối tài sản từ 1 tỉ USD trở lên hoặc thu nhập 100 triệu USD/năm trong 3 năm liên tiếp. Với tiêu chuẩn này sẽ có khoảng 700 người đối diện nguy cơ bị đánh thuế tối thiểu 20% trên toàn bộ thu nhập của họ.

Thuế cũng sẽ nhắm vào các khoản lãi ngay cả khi chưa giao dịch -chẳng hạn như cổ phiếu mà các tỉ phú đang nắm giữ chưa bán. Theo luật hiện hành ở Mỹ,  các tài sản này vốn chỉ bị đánh thuế khi được bán.

Các tỉ phú cũng sẽ phải đối mặt với một khoản thuế bổ sung đối với bất động sản khi những tài sản này được giao dịch.

Đại gia Elon Musk nguy cơ mất thêm 50 tỉ USD tiền thuế - Ảnh 2.

Chính quyền Binden sẽ tăng thêm ngân sân 360 tỉ USD trong 10 năm tới khi nhắm vào giới tỉ phú. Ảnh: Reuters.

Với cánh tính thuế mới có thể giúp ngân sách Mỹ tăng thêm 360 tỉ USD trong 10 năm tới. Tuy nhiên, "thuế tỉ phú" chỉ được thực hiện khi Thượng viện Mỹ thông qua.

Khi đó, tỉ phú công nghệ Elon Musk sẽ phải đóng thuế thêm 50 tỉ USD, trong khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cũng sẽ phải "móc hầu bao" thêm 35 tỉ USD nữa, theo tính toán của nhà kinh tế Gabriel Zucman thuộc ĐH California, được trích dẫn bởi Washington Post.

Đại gia Elon Musk nguy cơ mất thêm 50 tỉ USD tiền thuế - Ảnh 3.

Đại gia Elon Musk có thể mất thêm 50 tỉ USD tiền “thuế tỉ phú Mỹ”. Ảnh: Washington Times.

Chi tiết về kế hoạch này sẽ được chính quyền Tổng thống Biden công bố vào ngày mai, 28-3.

Được biết, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 10-2021 đã đề xuất việc đánh thuế lên các tài sản có thể giao dịch của giới tỉ phú nhưng sau cùng đã không được thông qua.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo