xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đa số đồng minh Afghanistan còn kẹt lại sau các chuyến không vận

Gia Minh

(NLĐO) - Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phần lớn những đồng minh Afghanistan đã giúp đỡ chính phủ Mỹ trong suốt 20 năm cùng với gia đình còn kẹt lại sau các chuyến không vận ưu tiên công dân Mỹ.

Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ tiếp tục giúp đỡ từ 100-200 công dân Mỹ còn kẹt lại muốn rời khỏi Afghanistan và một nhóm lớn hơn gồm nhiều người đang gặp rủi ro, bao gồm cả các cựu phiên dịch viên cho quân đội Mỹ.

Khi được các nhà báo hỏi có bao nhiêu đồng minh Afghanistan và gia đình của họ vẫn ở Kabul sau khi đã nộp đơn cho chương trình Thị thực Nhập cư Đặc biệt (SIV), một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ không thể cung cấp ước tính.

Khoảng 2.000 người nộp đơn cho SIV đã được đưa đến Mỹ trước khi đợt không vận rộng lớn hơn bắt đầu vào giữa tháng 8.

Đa số đồng minh Afghanistan bị bỏ lại sau các chuyến không vận - Ảnh 1.

Thủy quân lục chiến hỗ trợ người dân Afghanistan sơ tán. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 5.500 công dân Mỹ đã có mặt trên các chuyến bay sơ tán khỏi Kabul sau ngày 14-8.

Trong khi đó Mỹ "đã để lại hơn 100 nhà báo được chính phủ tài trợ cùng với gia đình của họ, sau khi họ trải qua 3 tuần địa ngục" - nhà báo Josh Rogin của tờ Washington Post tiết lộ vào tối 31-8 (giờ địa phương).

Những người Afghanistan này đã trải qua một "thử thách khó khăn", bị quân đội Mỹ "liên tục" quay lưng tại các cửa của sân bay Kabul và thông tin cá nhân của họ bị giao nộp cho Taliban, nhà báo Rogin viết.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin (D-Maryland), người đã cố gắng giúp họ sơ tán, nói với tờ Washington Post: "Thật đáng buồn khi rất nhiều nhà báo chuyên nghiệp làm việc cho các tổ chức tin tức do Mỹ tài trợ giờ đây còn kẹt phía sau cùng với gia đình của họ".

Tuy nhiên, họ không phải là những người duy nhất bị bỏ lại phía sau. Nhân viên địa phương của các Đại học Mỹ tại Afghanistan, Tổ chức Quốc gia về Dân chủ (NED) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cùng nhiều người khác, cũng bị mắc kẹt ở Kabul. Con số này nằm ngoài ước tính có khoảng 600 người Mỹ không được sơ tán.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo