xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu tổng thống Hàn Quốc muốn trả lại chó do ông Kim Jong-un tặng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ngày 7-11, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông định tặng lại cặp chó săn vốn là quà tặng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Reuters đưa tin cặp chó săn Pungsan kể trên - tên là Gomi và Songgang - được ông Kim Jong-un tặng ông Moon Jae-in sau hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước năm 2018. 

Cựu tổng thống Hàn Quốc sau đó đưa chúng về dinh thự khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm nay. 

Những con chó này được phân loại là tài sản nhà nước nhưng văn phòng cựu Tổng thống Moon Jae-in cho hay ông được giao làm người chăm sóc dưới sự tham vấn của các cơ quan lưu trữ và Bộ Nội vụ. Đây là một quyết định chưa có tiền lệ.

Các cơ quan trên đã tìm cách sửa đổi quy định, bao gồm hỗ trợ tài chính, để tạo điều kiện thuận lợi cho ông Moon Jae-in tiếp nhận cặp chó săn. Tuy nhiên, nỗ lực đó được cho là vấp phải sự phản đối của chính quyền Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk-yeol. 

"Văn phòng tổng thống có vẻ tiêu cực trong việc giao quyền quản lý những con chó Pungsan cho cựu Tổng thống Moon" - văn phòng của ông Moon Jae-in phàn nàn.

Cựu tổng thống Hàn Quốc muốn trả lại chó do ông Kim Jong-un tặng - Ảnh 1.
Cựu tổng thống Hàn Quốc muốn trả lại chó do ông Kim Jong-un tặng - Ảnh 2.

Cặp chó săn Pungsan được ông Kim Jong-un tặng ông Moon Jae-in sau hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước năm 2018. Ảnh: Reuters, Nhà Xanh

Đáp lại, văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol phủ nhận việc ngăn cản ông Moon Jae-in tiếp nhận cặp chó săn, đồng thời khẳng định các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và họ không can thiệp vào vấn đề này. 

Nhật báo Chosun Ilbo trước đó dẫn lời các quan chức quốc hội và chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết đã có các cuộc tranh luận về việc trợ cấp 2,5 triệu won (1.800 USD) hằng tháng cho ông Moon Jae-in. 

Bộ Nội vụ Hàn Quốc, cơ quan giám sát kho lưu trữ của tổng thống, không bình luận khi được liên hệ. Theo một quan chức Bộ Pháp chế Hàn Quốc, họ không phản đối ông Moon Jae-in tiếp nhận cặp chó săn và các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. 

Hai con chó săn Pungsan – khoảng 1 tuổi – được bàn giao tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm nằm ở biên giới liên Triều hồi cuối tháng 9-2018. Báo The Japan Times nói rằng phía Triều Tiên còn gửi cả 3 kg thức ăn dành cho chó để chúng có thời gian thích nghi.

Thời điểm đó, ông Moon Jae-in cũng đang sở hữu một con chó Pungsan tên là Maru, một con mèo tên là Jjing-Jjing và một con chó khác tên là Tory.

Năm 2000, nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, cha của ông Kim Jong-un, cũng gửi 2 con chó Pungsan cho tổng thống Hàn Quốc khi ấy là Kim Dae-jung giữa thời điểm họ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên. Chúng được nuôi tại công viên Seoul Grand, sinh 21 con chó con trước khi chết vào năm 2013.

Chó Pungsan được đặt theo tên của một quận ở Triều Tiên. Giống chó này nổi tiếng trung thành và thông minh. Chó Pungsan có lớp lông dày màu trắng kem, tai nhọn và đôi mắt màu hạt dẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo