18/06/2021 09:13

Cựu thị trưởng Philippines thiệt mạng vì giật súng cảnh sát khi bị bắt

(NLĐO) - Cảnh sát Philippines cho biết một cựu thị trưởng bị cáo buộc buôn ma túy thiệt mạng hôm 17-6 khi cố giật súng từ các sĩ quan trong lúc bị đưa đến trại giam ở thủ đô Manila.

Ông Montasser Sabal, cựu thị trưởng của thị trấn phía Nam Talitay, bị bắt vào tối 16-6 cùng với 3 đồng phạm khi họ chuẩn bị khởi hành từ cảng Batangas, phía Nam Manila. Anh trai của ông Sabal, Abdul Wahab Sabal, cũng từng là thị trưởng và bị bắn chết bên ngoài một khách sạn ở Manila vào năm ngoái.

Cả hai người đều nằm trong số 44 thị trưởng, phó thị trưởng và các quan chức bị Tổng thống Rodrigo Duterte xác định là "chính trị gia ma tuý" vào tháng 5-2019. Hơn 1/2 người trong danh sách này thiệt mạng trong tình huống tương tự mà các nhà chức trách cho rằng nghi phạm đã chống trả khi bị bắt và cố lấy súng của các sĩ quan.

Cựu thị trưởng Philippines thiệt mạng vì giật súng cảnh sát khi bị bắt - Ảnh 1.

Tướng Guillermo Eleazar kiểm tra các loại súng được tìm thấy bên trong một trong những phương tiện của cựu thị trưởng Montasser Sabal. Ảnh: PNP-PIO

Cảnh sát cho biết ông Sabal đã giật lấy súng công vụ của cảnh sát khi đang bị áp giải.

Tướng Guillermo Eleazar, cảnh sát trưởng quốc gia, cho biết ông Sabal là một "mục tiêu giá trị cao", từng là cựu cảnh sát biệt kích được đào tạo về phá bom. Ngoài buôn ma túy, ông Sabal còn bị tình nghi cung cấp vật liệu được sử dụng trong vụ đánh bom năm 2016 khiến 14 người thiệt mạng tại một chợ đêm ở TP Davao, quê nhà của ông Duterte.

Hiện vẫn chưa rõ lý do ông Sabal không bị khống chế trong lúc bị đưa đến trại tạm giam. Tướng Eleazar cho biết cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành.

Theo hãng tin Reuters, cái chết của ông Sabal diễn ra 3 ngày sau khi cựu trưởng công tố tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), bà Fatou Bensouda, yêu cầu tòa án mở cuộc điều tra đầy đủ về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông Duterte, bắt đầu từ sau khi ông nhậm chức vào tháng 6-2016.

Văn phòng của bà Bensouda đã điều tra cuộc chiến chống ma túy đến tháng 3-2019, thời điểm chính quyền ông Duterte rút khỏi hiệp ước quốc tế thành lập tòa án.

Tuy nhiên, quyết định của ông Duterte không ngăn được tòa án tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về những hành vi phạm tội diễn ra trong những năm Philippines còn là thành viên của hiệp ước.

Trong yêu cầu của mình, bà Bensouda cho rằng tổng số dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy từ tháng 7-2016 đến tháng 3-2019 "dường như là từ 12.000-30.000 người". Trong khi đó, chính phủ Philippines tuyên bố con số này khoảng 8.000 người.

Phản ứng trước yêu cầu của bà Bensouda gửi đến tòa án, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque, cho rằng tổng thống Philippines "sẽ không bao giờ hợp tác" với cuộc điều tra của tòa án khi gọi đó là "động cơ chính trị".

Ông Roque nói rằng bất cứ ai bị giết chết trong hoạt động hợp pháp trong khuôn khổ cuộc chiến chống ma túy ở Philippines có thể bị xem là "thiệt hại ngoài ý muốn" bởi các cảnh sát có quyền tự vệ khi thi hành công vụ.

Xuân Mai

Tin liên quan

Viết bình luận

Tượng Phật quý giá bị trộm chóng vánh ở Mỹ
2 giờ trước 548
(NLĐO) - Tên trộm lấy đi pho tượng Phật Nhật Bản bằng đồng nặng 113 kg, trị giá 1,5 triệu USD ở một phòng trưng bày tại bang California - Mỹ trong chưa đầy 25 phút.
Từ chuyện hai nước đến chuyện thế giới
7 giờ trước 548
Kể từ năm 1955, trong hoạt động của Liên Hiệp Quốc đã hình thành thông lệ là sau khi khóa họp Đại hội đồng thường niên khai mạc, tổng thống Brazil phát biểu đầu tiên rồi đến tổng thống Mỹ.
Đức “cảnh báo rắn” Ba Lan giữa bê bối thị thực
7 giờ trước 548
(NLĐO) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Ba Lan điều tra cáo buộc về việc cấp hàng trăm ngàn thị thực (visa) lao động bất hợp pháp và đe dọa khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan.
"Quý bà dơi" Vũ Hán cảnh báo về 20 loại virus corona mới
9 giờ trước 548
(NLĐO) - Nhà nghiên cứu lừng danh từ Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) Shi Zhengli cảnh báo rằng một dịch bệnh tương tự COVID-19 có thể bùng lên từ 20 loài virus corona "có nguy cơ cao" khác.
Đề xuất quan trọng của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc

Đề xuất quan trọng của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc

Việt Nam cam kết đẩy mạnh tham gia gìn giữ hòa bình, phấn đấu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu