xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử bị bắt giam, ông Trump chịu thêm sức ép?

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ông Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, đã bị bắt giam vào hôm 15-6.

Ông Manafort vốn là đối tượng trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn ê-kíp tranh cử của ông Trump hợp tác với Nga trong cuộc bầu cử Mỹ 2016. Moscow từng nhiều lần bác cáo buộc này.

Được biết, ông Manafort có quan hệ với một đảng phái chính trị ủng hộ Nga ở Ukraine và một tài phiệt Nga thân cận với Điện Kremlin.

Theo Reuters, ông Manafort bị truy tố chủ yếu vì các cáo buộc liên quan đến tài chính, trong đó có rửa tiền. Ông Manafort phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trước đó, ông Manafort bị quản thúc tại nhà ở bang Virginia và bị yêu cầu đeo thiết bị điện tử theo dõi. Tuần trước, ông Manafort bị công tố viên đặc biệt Mueller buộc thêm tội danh gây ảnh hưởng lên nhân chứng. Ông Manafort cũng đã bác cáo buộc này.

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử bị bắt giam, ông Trump chịu thêm sức ép? - Ảnh 1.

Ông Paul Manafort. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đến ngày 15-6, ông Manafort đã bị bỏ tù sau khi Thẩm phán Amy Berman Jackson ở Washington thu hồi lệnh giam giữ tại nhà đối với ông. Theo đó, ông Manafort sẽ bị tạm giam trong lúc chờ đợi các phiên tòa xét xử tiếp theo, dự kiến diễn ra trong vài tháng tới ở Washington và Virginia.

Giới chuyên gia pháp lý cho rằng công tố viên đặc biệt Muller muốn gây sức ép lên ông Manafort, buộc ông nhận tội và hợp tác với các công tố viên.

Người phát ngôn của ông Manafort vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định việc bắt giam ông Manafort là "rất không công bằng".

Tổng thống Trump có quyền ân xá bất cứ tội danh liên bang nào cho ông Manafort như cựu Tổng thống Gerald Ford từng làm với người kế nhiệm Richard Nixon vào năm 1974, theo Reuters.

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử bị bắt giam, ông Trump chịu thêm sức ép? - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp gỡ vào hè này. Ảnh: Reuters

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Trump ngày 15-6 khẳng định ông có thể gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay trong hè này.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch gặp Tổng thống Putin trong hè này hay không, Tổng thống Trump khẳng định "có thể".

"Có thể là chúng tôi sẽ gặp" – ông Trump nói với các phóng viên.

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA (Nga) trích dẫn phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào hè này có thể xảy ra. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có chi tiết cụ thể về thời gian và địa điểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo