xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu binh Trung Quốc biểu tình ngay ở Bắc Kinh

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Khoảng 1.000 cựu binh Trung Quốc hôm 11-10 tụ tập trước trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Bắc Kinh để đòi quyền lợi.

Dọc theo đại lộ Trường An, những người biểu tình mặc quân phục cho biết họ tới đây để kiến nghị Bộ Quốc phòng nâng mức trợ cấp dành cho cựu chiến binh. Rất đông người tham gia đến từ bên ngoài Bắc Kinh.

Hàng chục xe cảnh sát vũ trang, xe buýt được huy động chắn ngang lối vào trụ sở Bộ Quốc phòng trong khi lực lượng an ninh tuần tra khu vực. Gần đó, giao thông không bị cản trở song các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường. Cũng không có dấu hiệu cho thấy xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình dù cuộc biểu tình kéo dài tới đêm 11-10.

Hàng chục xe cảnh sát vũ trang, xe buýt được huy động chắn ngang lối vào trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: AP
Hàng chục xe cảnh sát vũ trang, xe buýt được huy động chắn ngang lối vào trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: AP

Trên một tấm biểu ngữ giăng trước tòa nhà Bayi của quân đội, phóng viên Reuters nhìn thấy dòng chữ: “Quyền và lợi ích thuyên chuyển từ vị trí quân sự sang dân sự của chúng tôi đã bị vi phạm”.

Một nguồn tin cho hay các binh sĩ này biểu tình vì không có việc làm sau thời gian dài trong quân ngũ. "Họ yêu cầu công việc" - nguồn tin nói.

Cảnh sát không cho phóng viên báo đài nước ngoài vào hiện trường cuộc biểu tình, còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời câu hỏi của Reuters qua email.

Tối 11-10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc tại tòa nhà Bayi dành cho những thành viên tham gia diễn đàn Hương Sơn – cơ chế hoạt động tương tự diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La hằng năm ở Singapore.

img


Người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà Bayi. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà Bayi. Ảnh: REUTERS

Hãng Nikkei nhận định cuộc biểu tình nói trên có thể liên quan tới kế hoạch tái cơ cấu lực lượng vũ trang của Chủ tịch Tập Cận Bình (công bố hồi tháng 9-2015), bao gồm việc cắt giảm 300.000 trong số 2,3 triệu binh sĩ, gây bất mãn trong quân đội. Bắc Kinh dường như đang muốn tập trung vào trang bị vũ khí công nghệ cao cho không quân và hải quân.

Truyền thông Trung Quốc không đưa tin về cuộc biểu tình. Nikkei cho biết một số cuộc biểu tình giống như vậy đã xảy ra ở các thành phố lớn của Trung Quốc nhưng biểu tình nổ ra ở thủ đô Bắc Kinh lần này được cho là bất thường.

Trung Quốc bác cáo buộc binh lính bỏ chạy

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 11-10 bác bỏ cáo buộc lính Trung Quốc đã bỏ chạy khỏi nơi đồn trú của lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan khi bị phiến quân tấn công, bỏ mặc thường dân và nhân viên cứu trợ quốc tế.

Trước cáo buộc nêu trên của một tổ chức dân sự có trụ sở ở Mỹ là Trung tâm thường dân trong xung đột (CIVIC), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun cho biết đó là “những cáo buộc độc hại".

"Binh lính và nhân viên Trung Quốc vẫn ở nơi đóng quân, nhanh chóng củng cố lực lượng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của lực lượng giữ gìn hoà bình của Liên Hiệp Quốc trong khi giúp đỡ các binh lính bị thương" - ông Yang nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo