xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc đổi ngôi chớp nhoáng trong chính quyền Thủ tướng Anh

Xuân Mai

(NLĐO) – Chính quyền Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 5-7 bị giáng đòn mạnh khi hai bộ trưởng hàng đầu tuyên bố từ chức và cho biết họ không thể làm việc cho một chính phủ sa lầy vào bê bối.

Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid thông báo họ sẽ nghỉ việc trong một bức thư được đăng trên Twitter cách nhau chỉ vài phút tối 5-7 (giờ địa phương).

Trên trang Twitter cá nhân, ông Rishi Sunak nêu rõ: "Người dân mong đợi một cách chính đáng rằng chính phủ được vận hành hợp lý, nghiêm túc và hiệu quả. Tôi nhận thấy đây có lẽ là cương vị bộ trưởng cuối cùng mình đảm nhiệm nhưng tôi tin những tiêu chuẩn này xứng đáng để đấu tranh và đó là lý do tôi từ chức".

Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Javid cho biết ông mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Thủ tướng Johnson trong việc điều hành chính phủ sau loạt bê bối, đồng thời khẳng định ông không thể tiếp tục phục vụ hết mình. Ông Javid cho biết thêm nhiều nghị sĩ và người dân đã mất niềm tin vào năng lực điều hành của Thủ tướng Johnson.

Cuộc đổi ngôi chớp nhoáng trong chính quyền Thủ tướng Anh - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong cuộc họp hôm 5-7. Ảnh: Reuters

Vài phút trước khi hai bộ trưởng Sunak và Javid tuyên bố từ chức, ông Johnson thừa nhận "sai lầm" khi bổ nhiệm nghị sĩ Chris Pincher vào chính phủ của mình. Người này tuần trước đã nộp đơn từ chức vì cáo buộc sờ soạng hai vị khách trong một bữa tối riêng trước đó.

Theo đài CNN, lãnh đạo phe đối lập Anh Keir Starmer cho rằng rõ ràng chính quyền ông Johnson đang sụp đổ.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhanh chóng cải tổ nội các sau khi Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid bất ngờ thông báo từ chức trước đó.

Ông Johnson đã bổ nhiệm Chánh văn phòng Thủ tướng Steve Barclay làm Bộ trưởng Y tế mới trong khi Bộ trưởng Giáo dục Nadhim Zahawi được bổ nhiệm làm người thay thế ông Sunak. Đây là đợt cải tổ nội các thứ 11 của ông kể từ khi trở thành thủ tướng.

Việc hai vị bộ trưởng quan trọng trong Nội các Anh từ chức diễn ra khoảng 1 tháng sau khi Thủ tướng Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện nước này. Trong nhiều tháng qua, ông Johnson đã đối mặt với hàng loạt chỉ trích liên quan đến thông tin ông tổ chức tiệc tùng tại phòng làm việc và nhà riêng vào thời điểm Anh áp đặt lệnh phong tỏa ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo