xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Tín hiệu vui kéo dài, châu Âu dần dỡ bỏ phong tỏa

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ý sẽ cho phép các nhà máy và tòa nhà văn phòng mở cửa trở lại từ ngày 4-5 trước khi nhiều doanh nghiệp khác hoạt động lại vào các tuần tới trong bối cảnh chuẩn bị cho giai đoạn chấm dứt lệnh phong tỏa kéo dài nhất châu Âu vì Covid-19.

Đó là thông báo của Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 26-4. Sau hơn hai tháng phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Milan và sau nhiều tuần phong tỏa, Ý đang chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của cuộc khủng hoảng, cố khởi động lại nền kinh tế nhưng tránh gây ra làn sóng tái bùng phát dịch bệnh.

Covid-19: Châu Âu dần dỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 1.

Cảnh sát Ý tuần tra bằng ngựa ở Rome trong ngày 26-4. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Conte cho biết: "Chúng ta sẽ đối mặt với những thử thách rất phức tạp. Chúng ta sẽ chung sống với Covid-19 và phải áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa có thể".

Hiện Ý ghi nhận ít nhất 197.675 ca nhiễm và 26.644 ca tử vong do Covid-19.

Bộ Y tế Pháp hôm 26-4 cho biết số ca tử vong mới tại nước này tăng 242 ca nâng tổng số ca thiệt mạng vì Covid-19 lên 22.856 trong lúc chính phủ Pháp cân nhắc nới lỏng lệnh phong tỏa đã được áp đặt từ giữa tháng 3. Hiện Pháp ghi nhận tổng số ca nhiễm là 162.100.

Lệnh phong tỏa dự kiến được dỡ bỏ vào ngày 11-5, các trường học sẽ mở cửa trở lại nhưng chính phủ Pháp vẫn chưa hoàn thiện cách thức hoạt động thực tế.

Trong khi đó, Anh đang chứng kiến xu hướng giảm rất rõ rệt về số ca nhiễm Covid-19 điều trị tại bệnh viện. Ông Stephen Powis, giám đốc cơ quan y tế quốc gia Anh (NHS), cho hay xu hướng giảm ca nhiễm cho thấy biện pháp giãn cách xã hội ở Anh đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Covid-19: Châu Âu dần dỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 2.

Một thành viên quân đội thực hiện kiểm tra trên đường phố London-Anh. Ảnh: Reuters

Hiện Anh ghi nhận 152.840 ca nhiễm và 20.732 ca tử vong.

Còn tại Tây Ban Nha, một trong những nước có lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất châu Âu, các biện pháp hạn chế dần được dỡ bỏ khi nước này chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày ở mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Covid-19: Châu Âu dần dỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 3.

Bé gái chơi ngoài công viên ở thủ đô Madrid – Tây Ban Nha hôm 26-4. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên kể từ khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 14-3, trẻ em dưới 14 tuổi đã được phép ra đường trở lại.

Bộ trưởng Môi trường Teresa Ribera cho biết nước này sẽ bắt đầu mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế. Lĩnh vực du lịch, chiếm 12% GDP, được cân nhắc mở lại một cách an toàn.

Covid-19: Châu Âu dần dỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 4.

Một phụ nữ dắt con ra quảng trường Puerta del Sol ở thủ đô Madrid hôm 26-4. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pedro Sanchez sẽ công bố chi tiết về việc nới lỏng phong tỏa vào ngày 28-4. Hiện Tây Ban Nha, tâm dịch thứ 2 thế giới sau Mỹ, ghi nhận tổng ca nhiễm và tử vong do Covid-19 lần lượt là 226.629 và 23.190.

Covid-19: Châu Âu dần dỡ bỏ phong tỏa - Ảnh 5.

Các gia đình dắt con ra ngoài chơi vẫn giữ khoảng cách theo quy định. Ảnh: Reuters

Theo trang Worldometers, hiện tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu liên quan đến Covid-19 lần lượt là 2.994.761 và 206.992.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo