xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Thêm 43 ca tử vong, Iran cấp tốc thả 70.000 tù nhân

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) - Iran đã thả khoảng 70.000 tù nhân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nước này, khiến số ca tử vong và ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng không ngừng.

Hôm 9-3, Giám đốc Cơ quan Tư pháp Iran Ebrahim Raisi xác nhận với trang tin Mizan rằng Tehran đã thả khoảng 70.000 tù nhân vì lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Raisi, Iran sẽ tiếp tục thả tù nhân trong thời gian tới nếu nó không làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân và xã hội. Tuy nhiên, ông không tiết lộ những tù nhân này có phải quay trở lại nhà tù sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế hay không.

Tính đến hôm 9-3, Iran ghi nhận thêm 43 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và tổng số ca nhiễm là 7.161 ca.

Covid-19: Thêm 43 ca tử vong, Iran cấp tốc thả 70.000 tù nhân - Ảnh 1.

Tính đến hôm 9-3, Iran ghi nhận thêm 43 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 và tổng số ca nhiễm là 7.161 ca. Ảnh: AP

Tại Albania, nước này báo cáo 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên hôm 9-3, bao gồm một người đàn ông 28 tuổi trở về từ Ý hồi cuối tháng trước và cha của anh ta, 54 tuổi. Cặp đôi sử dụng ô tô để di chuyển từ TP Florence về Albania.

Cả 2 hiện được cho nhập viện ở thủ đô Tirana và đang trong tình trạng ổn định. Albania là quốc gia phía Tây Balkan thứ năm bị dịch bệnh Covid-19 tấn công, sau Croatia, Bắc Macedonia, Bosnia và Serbia.

Khoảng 110.000 trường hợp đã bị mắc bệnh trên toàn thế giới và gần 3.800 người chết tính đến hôm 9-3. Riêng Trung Quốc có hơn 80.000 ca nhiễm và 3.097 ca tử vong.

Covid-19: Thêm 43 ca tử vong, Iran cấp tốc thả 70.000 tù nhân - Ảnh 2.

Tại Albania, nước này báo cáo 2 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên hôm 9-3. Ảnh: Naharnet

Ngoài ra, hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 8 quốc gia bị liệt vào danh sách 24 giờ qua là Maldives, Bulgaria, Costa Rica, Quần đảo Faroe, French Guiana, Malta, Martinique và Cộng hòa Moldova.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu tất cả chính phủ sẵn sàng hệ thống ứng phó khẩn cấp, tăng cường khả năng phát hiện và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời đảm bảo vật tư và nhân viên tại các bệnh viện.

Tại Nga (có 17 ca nhiễm), nhà chức trách cảnh báo cư dân Moscow có nguy cơ phải ngồi tù đến 5 năm nếu không tuân thủ các biện pháp kiểm dịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo