xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Thái Lan quay cuồng với "kỷ lục kép" buồn

Xuân Mai

(NLĐO) – Thái Lan hôm 29-7 ghi nhận 17.669 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 561.030 kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi năm ngoái.

Thái Lan cũng ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục trong một ngày là 165, nâng tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 lên 4.562 người.

Một ngày trước đó, các tình nguyện viên Thái Lan đã chuyển một kho hàng hóa tại sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok thành bệnh viện dã chiến với 1.800 giường cho bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn. Quốc gia này đang đối phó với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay.

Covid-19: Thái Lan quay cuồng với kỷ lục kép buồn - Ảnh 1.

Tình nguyện viên chuyển nhà kho sân bay thành bệnh viện dã chiến hôm 28-7. Ảnh: Reuters

TS Rienthong Nanna, giám đốc Bệnh viện Mongkutwattana, nói với hãng tin Reuters: "Đây là bệnh viện dã chiến cấp 1+, nơi có thể tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn". Trong trường hợp tình trạng bệnh nhân xấu đi, họ sẽ được chuyển đến bệnh viện dã chiến Pitak Rachan.

Covid-19: Thái Lan quay cuồng với "kỷ lục kép" buồn

Ông Rienthong cho biết bệnh viện dã chiến vẫn chưa hoạt động vì cần phải chuẩn bị thêm. Theo ông Rienthong, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng và sẽ cần thêm nhiều bệnh viện dã chiến nữa.

Trong nỗ lực phòng dịch ở Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu chính phủ nước này mở chiến dịch tiêm vắc-xin cho bất kỳ ai muốn tiêm để bảo vệ người dân khỏi nhiều biến thể đang lây lan ngày càng nhanh hơn.

Theo Reuters, chỉ 6% trong số 110 triệu người dân Philippines được tiêm chủng đầy đủ và hàng triệu người vẫn có nguy cơ mắc Covid-19. Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm đầy đủ cho 70 triệu người trước cuối năm 2021.

Covid-19: Thái Lan quay cuồng với kỷ lục kép buồn - Ảnh 3.

Người dân Philippines chờ tiêm phòng ở thủ đô Manila. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ liệu chỉ thị của ông Duterte có đồng nghĩa với việc có thể tiêm vắc-xin cho người dân Philippines không nằm trong các nhóm ưu tiên của chính phủ hay không.

Với nguồn cung vắc-xin hạn chế, Philippines ưu tiên tiêm chủng cho nhân viên y tế, người cao tuổi, người có bệnh nền và người trưởng thành trong độ tuổi lao động. Ông Duterte cũng yêu cầu những người từ chối tiêm vắc-xin không rời khỏi nhà.

Với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 27.000 ca tử vong, Philippines là quốc gia có đợt bùng phát dịch tồi tệ thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia.

Tiêm vắc-xin vẫn chưa đủ

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 29-7 cho biết chỉ riêng việc tiêm vắc-xin sẽ không thể chấm dứt tình trạng phong toả ở TP Sydney trong bối cảnh cư dân thành phố lớn nhất nước Úc này phải trải qua thêm một tháng áp đặt các hạn chế khó khăn nhằm dập tắt sự bùng phát của biến thể Delta.

New South Wales, bang đông dân nhất của Úc, đã ghi nhận mức tăng số ca nhiễm mỗi ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát hôm 22-7. Tổng cộng có 239 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, tăng so với 177 ca một ngày trước đó.

Ông Morrison hy vọng việc phong toả kéo dài và các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn đối với hoạt động đi lại ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Sydney có thể ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo