xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Mỹ hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN, Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào

Minh Yến (Theo Reuters. Afar Media)

(NLĐO) – Mỹ đã quyết định hoãn lại hội nghị với các nhà lãnh đạo cấp cao của Đông Nam Á dự kiến được tổ chức vào ngày 14-3 vì lo ngại tình hình bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus cornoa (Covid-19).

Sau khi không tham dự hội nghị với các nước ASEAN ở Bangkok hồi tháng 11-2019, Tổng thống Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN đến họp mặt tại TP Las Vegas.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết hội nghị này sẽ bị hoãn lại vì Covid-19.

"Trong khi công đồng quốc tế đang hợp tác cùng nhau chống virus corona chủng mới thì, Mỹ đã trao đổi với các đối tác ASEAN để đưa ra quyết định khó khăn là trì hoãn hội nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN" – một quan chức cấp cao nói với hãng thông tấn Reuters.

Quan chức này cũng cho biết thêm Mỹ tôn trọng mối quan hệ với các quốc gia thành viên ASEAN và mong chờ các cuộc gặp gỡ trong tương lai.

Covid-19: Mỹ hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN, Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19 ở TP Bangkok – Thái Lan hôm 7-2. Ảnh: Reuters/Soe Zeya Tun

Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN cho biết đã biết thông tin trên và cũng đã hủy kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh công nghệ bên lề hội nghị của các nhà lãnh đạo Mỹ - ASEAN.

Quyết định hoãn hội nghị với các lãnh đạo ASEAN được đưa ra vì lo sợ Covid-19 sẽ lây lan rộng ở Mỹ. Hôm 29-2, Mỹ có thêm 4 ca được cho là bị nhiễm Covid-19 với mỗi bang California, Oregon có 1 ca và 2 ca ở bang Washington.

Dịch Covid-19 cũng buộc Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

Hôm 25-2, đại diện quận Nakameguro của Tokyo thông báo sẽ hủy Lễ hội hoa anh đào Nakameguro lần thứ 34 vì Covid-19, lễ hội này dự định tổ chức từ ngày 21-3 đến 8-4. Đây là một địa điểm yêu thích của khách du lịch thường xuất hiện trên mạng xã hội Instagram.

Tính đến hiện tại, Lễ hội hoa anh đào Hirosaki vẫn dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 23-4 đến 6-5. Các lễ hội khác như Lễ hội Azalea của tỉnh Okinawa cũng đã bị hủy bỏ.

Covid-19: Mỹ hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN, Nhật Bản hủy lễ hội hoa anh đào - Ảnh 2.

Du khách ngắm hoa anh đào ở khu vực Matsuda, quận Kanagawa, phía Nam Tokyo hôm 29-2. Ảnh: AP/Jae C. Hong

Ngoài ra, hàng loạt các bảo tàng và công viên giải trí của Nhật Bản cũng phải đóng cửa. Bảo tàng quốc gia Tokyo, Kyoto và Kyushu quyết định đóng cửa từ ngày 27-2 để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19.

Công ty giải trí Sanrio Entertainment thông báo tạm đóng cửa 2 công viên giải trí là Hello Kitty Land Tokyo và Harmonyland ở vùng Oita thuộc đảo Kyushu từ ngày 22-2 đến 12-3. Các du khách đã mua vé có thể liên hệ đại lý du lịch để được hoàn tiền.

Khu nghĩ dưỡng Tokyo Disney Resort gồm công viên giải trí Disneyland và DisneySea cũng thông báo đóng cửa.

Nhật Bản hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc với 935 ca nhiễm và 11 người tử vong, theo Bộ Y tế Nhật Bản hôm 29-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo