xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 diễn biến phức tạp tại Anh, Úc, New Zealand

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ngày 3-9, Anh ghi nhận 42.076 ca mắc mới Covid-19 và 121 ca tử vong, mức tăng vọt kể từ tháng 7.

Theo báo Mirror, số ca mắc Covid-19 ngày 3-9 tại Anh là mức cao nhất kể từ ngày 21-7 (2 ngày sau "Ngày Tự do" dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch), thời điểm ghi nhận 44.104 ca mắc Covid-19 nhưng sau đó giảm dần.

Trước đó, ngày 2-9, Anh báo cáo 38.154 ca mắc mới Covid-19 và 178 ca tử vong. Đây là lần đầu tiên trong 6 tháng Anh chứng kiến hơn 150 ca tử vong/ngày trong hai ngày liên tiếp.

Kể từ cuối tháng 6, Anh ghi nhận ít nhất 20.000 ca mắc Covid-19/ngày và trong giai đoạn đó, số ca mắc Covid-19 đạt đỉnh 54.674 ca vào ngày 17-7 - hai ngày trước khi Anh dỡ bỏ các hạn chế.

Covid-19 diễn biến phức tạp tại Anh, Úc, New Zealand - Ảnh 1.

Anh có số ca mắc mới Covid-19 ngày 3-9 cao nhất từ tháng 7. Ảnh: Mirror

Anh vẫn tiếp tục đẩy mạnh chương trinh tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Ngày 1-9, tổng cộng 44.088 người được tiêm mũi đầu tiên và 113.385 người được tiêm mũi thứ hai. Theo số liệu cập nhật mới nhất, 43.023.372 người Anh đã được tiêm phòng đầy đủ.

Ít nhất 134 khu vực tại Anh đang ghi nhận sự gia tăng ca mắc Covid-19 khi trẻ em trở lại trường học. 

Covid-19 diễn biến phức tạp tại Anh, Úc, New Zealand - Ảnh 2.

Tiêm vắc-xin Covid-19 ở Anh. Ảnh: LNP

Tại Úc, nước này đang vất vả dập tắt làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất và báo cáo 1.756 ca mắc ngày 4-9, mức cao kỷ lục khác. Hầu hết ca mắc đến từ bang New South Wales, nơi đang chiến đấu với biến thể Delta kể từ giữa tháng 6. Còn lại đến từ bang Victoria, khu vực thủ đô và bang Queensland.

Cho đến nay, chỉ khoảng 1/3 người trong độ tuổi 16 trở lên được tiêm vắc-xin Covid-19 ở Úc. Nước này hiện có 58.200 ca mắc và 1.032 ca tử vong do Covid-19.

Covid-19 diễn biến phức tạp tại Anh, Úc, New Zealand - Ảnh 3.

Tiêm vắc-xin Covid-19 ở TP Sydney - Úc. Ảnh: Reuters

Tại New Zealand, nước này ngày 4-9 báo cáo 1 ca tử vong và 20 ca mắc mới Covid-19. Đây là ca tử vong đầu tiên giữa làn sóng bùng phát dịch mới nhất ở New Zealand. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết: "Mỗi cái chết là một lời nhắc nhở về thiệt hại mà Covid-19 có thể gây ra khi xâm nhập cộng đồng của chúng ta".

Lệnh phong toả đã được nới lỏng ở phần lớn đất nước nhưng trường học, văn phòng, quán cafe, nhà hàng và tất cả địa điểm công cộng vẫn đóng cửa. Hầu hết người dân New Zealand được yêu cầu ở nhà.

Tính đến nay, New Zealand - quốc gia có 5 triệu dân - ghi nhận 3.392 ca mắc và 27 ca tử vong Covid-19.

Covid-19 diễn biến phức tạp tại Anh, Úc, New Zealand - Ảnh 4.

TP Auckland, tâm dịch trong đợt bùng phát mới nhất ở New Zealand. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo