xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Dân không nghe lời, ông Trudeau chơi “rắn”

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 24-3 yêu cầu người dân cách ly tại nhà hoặc bị trừng phạt.

Yêu cầu được ông Trudeau đưa ra sau khi nhiều người phớt lờ khuyến cáo tự cách ly để tránh dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Ngay sau đó, tỉnh trưởng Ontario - nơi đông dân nhất trong số 10 tỉnh của Canada - ra lệnh cho một số doanh nghiệp ngừng hoạt động 2 tuần bắt đầu từ tối 25-3.

Mặc dù chính quyền Ottawa và các tỉnh khác kêu gọi người dân ở nhà và hạn chế tụ tập đông người nhưng ông Trudeau phàn nàn rằng quá nhiều người đã phớt lờ lời khuyên.

"Họ nghĩ mình bất khả chiến bại. Nhưng không phải vậy. Hãy về và ở nhà" - ông Trudeau nói.

Covid-19: Dân không nghe lời, ông Trudeau chơi “rắn” - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Tỉnh trưởng Ontario Doug Ford cho biết không thể chấp nhận được việc những người trở về sau kỳ nghỉ đông ở bang Florida - Mỹ và những nơi khác không tự cách ly trong 14 ngày theo quy định.

Quan chức này cũng thông báo chỉ có các cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc và cửa hàng thiết yếu khác vẫn hoạt động.

Tỉnh British Columbia đã công bố khoản tiền trị giá 5 tỉ CAD (3,45 tỉ USD) để hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó, Alberta đang hủy bỏ kế hoạch tăng thuế bất động sản và cho phép các doanh nghiệp hoãn các khoản thanh toán cho đến tháng 9.

Các quan chức liên bang và tỉnh ở Canada hôm 22-3 cảnh báo những ai bỏ qua lời khuyên tự cách ly hoặc tụ tập đông người có thể bị phạt hoặc bị bắt.

Tính đến hôm 24-3, Canada có 2.091 ca nhiễm Covid-19 và 24 ca tử vong.

Covid-19: Dân không nghe lời, ông Trudeau chơi “rắn” - Ảnh 2.

Tính đến hôm 24-3, Canada có 2.091 ca nhiễm Covid-19 và 24 ca tử vong. Ảnh: Radio-Canada

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23-3 cho biết tốc độ phát triển của dịch bệnh Covid-19 đang "gia tăng" nhưng vẫn có thể "thay đổi đường đi" của nó.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, phải mất 67 ngày kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, virus SARS-CoV-2 mới có thể lây nhiễm cho 100.000 người đầu tiên trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, 100.000 người tiếp theo mắc bệnh trong vòng 11 ngày và 100.000 người kế tiếp nhiễm virus trong vòng 4 ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người tử vong do Covid-19 toàn cầu đã vượt qua con số 16.568 người với hơn 382.341 người bị mắc bệnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo