xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 cản trở kinh tế Đông Nam Á phục hồi

Tường Châu

Chuyên gia nhận định thất bại trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 đang cản trở sự phục hồi của nhiều nền kinh tế Đông Nam Á.

Ông Sean Darby, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng đầu tư Jefferies (Mỹ), hôm 20-7 nói với đài CNBC rằng Indonesia cũng như một số nền kinh tế ASEAN vẫn chưa thực sự kiểm soát được đại dịch Covid-19. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs gần đây cũng đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2021 đối với các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á khi biến thể Delta đã gây ra số ca mắc mới cao kỷ lục mỗi ngày ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan trong những tuần qua.

Indonesia đã chính thức gia hạn các biện pháp hạn chế đến ngày 25-7 và sẽ dần nới lỏng từ ngày 26-7 nếu số ca mắc mới bắt đầu giảm. Số ca mắc liên tục xoay quanh mức 50.000 ca mỗi ngày trong tuần qua, nâng tổng ca nhiễm lên hơn 2,9 triệu trong khi số người tử vong do dịch Covid-19 vượt mốc 1.000 người trong ngày thứ 5 liên tiếp hôm 20-7.

Covid-19 cản trở kinh tế Đông Nam Á phục hồi - Ảnh 1.

Các quán ăn ở Singapore chỉ được bán mang đi kể từ ngày 22-7 Ảnh: The Straits Times

Chứng kiến số ca mắc mới gia tăng trở lại trong cộng đồng, Singapore siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 từ ngày 22-7 đến 18-8. Singapore nâng mức cảnh báo trở lại khi có thêm 182 ca mắc mới hôm 20-7, đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước này ghi nhận mức tăng cao mới về số ca mắc trong cộng đồng.

Các nhà chức trách cho biết trong khi việc áp đặt trở lại các biện pháp nghiêm ngặt kể từ tháng 5 dường như là một bước lùi lớn, Singapore vẫn đang tiếp tục lộ trình sống chung với đại dịch Covid-19. Theo tờ Straits Times, việc tăng cường biện pháp phòng dịch nhằm giúp Singapore có thêm thời gian để đạt được mục tiêu 2/3 dân số được tiêm chủng đầy đủ vào ngày quốc khánh 9-8.

Bộ Y tế Thái Lan hôm 21-7 ghi nhận số ca mắc kỷ lục là 13.002, nâng tổng số ca mắc lên hơn 439.000 trong khi tổng số ca tử vong lên đến 3.610 sau khi có thêm 108 ca trong 24 giờ qua. Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng trong bối cảnh Thái Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng đến ngày 30-9.

Bộ Y tế Ấn Độ hôm 21-7 cho biết có thêm 3.998 người chết vì dịch Covid-19, mức cao nhất kể từ hôm 12-6, nâng tổng số ca tử vong lên 418.480 trong khi tổng số ca nhiễm lên hơn 31,2 triệu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo