xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công tố viên Mỹ vượt "lằn ranh đỏ" của ông Trump

Đỗ Quyên (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) - Công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller đã yêu cầu ngân hàng Deutsche Bank của Đức cung cấp cung cấp dữ liệu về các tài khoản do Tổng thống Donald Trump và gia đình ông nắm giữ.

Hãng tin Reuters (Anh) và tờ báo Handelsblatt của Đức hôm 5-12 cho biết vị công tố viên đặc biệt đang điều tra cáo buộc thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump với Nga, đã đưa ra trát đòi hầu tòa tới Deutsche Bank vài tuần trước, yêu cầu cung cấp thông tin về các giao dịch tiền và tín dụng.

Tuy nhiên, luật sư Jay Sekulow của tổng thống Mỹ phủ nhận những thông tin trên. "Không có trát hầu tòa nào cả. Chúng tôi đã xác nhận điều đó với phía ngân hàng và các nguồn tin khác" - ông Sekulow nói trong một tuyên bố với Reuters.

Công tố viên Mỹ vượt lằn ranh đỏ của ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump gặp các chủ doanh nghiệp và gia đình tại Nhà Trắng hôm 5-12. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các nguồn tin của Reuters dù không cung cấp thông tin chi tiết nhưng cho biết thêm các tài liệu quan trọng đã được bàn giao.

Deutsche Bank – ngân hàng lớn nhất của Đức và cũng là một trong những nhà băng cho vay nhiều nhất vào các dự án bất động sản của Trump Organization, luôn khẳng định họ không bình luận về bất cứ khách hàng nào.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 5-12 với đài NBC News, Deutsche Bank cho biết: "Ngân hàng của chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các bổn phận pháp lý và cam kết hợp tác với các cuộc điều tra trong vấn đề này".

Hồi tháng 6, ngân hàng này từng bác bỏ yêu cầu cung cấp chi tiết về tài chính của Tổng thống Donald Trump từ các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ và viện dẫn luật về quyền riêng tư.

Một tài liệu được tiết lộ trên trang web của Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ vào tháng 6 cho thấy khoản nợ của ông Donald Trump tại Deutsche Bank Trust Company Americas – một đơn vị của ngân hàng Deutsche Bank, trị giá ít nhất 130 triệu USD.

Công tố viên Mỹ vượt lằn ranh đỏ của ông Trump - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump gặp các thượng nghị sĩ Mỹ tại Nhà Trắng hôm 5-12. Ảnh: Reuters

Trong sự kiện chụp hình của Tổng thống Donald Trump với các thượng nghị sĩ tại Nhà Trắng hôm 5-12, ông chủ Nhà Trắng đã từ chối trả lời những câu hỏi từ các phóng viên về việc liệu ông Mueller có phải đã vượt lằn ranh khi yêu cầu thông tin từ Deutsche Bank.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 9-7 với The New York Times, Tổng thống Trump nói rằng ông Mueller không nên mở rộng cuộc điều tra vào tài chính của nhà Trump nếu nó không trực tiếp liên quan tới cáo buộc về Nga.

Khi được hỏi liệu việc xoáy vào vấn đề tài chính của ông và gia đình mà không liên quan tới cuộc điều tra Nga có vượt lằn ranh đỏ hay không, ông Trump trả lời: "Tôi sẽ nói là có".

Theo báo cáo mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 5-12, tới nay văn phòng của ông Muller đã tiêu tốn 3,2 triệu USD cho luật sư, đặc vụ và các khoản khác trong cuộc điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo