xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công bố danh tính kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đài NHK ngày 8-7 cho biết kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo là cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) Tetsuya Yamagami, 41 tuổi.

Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa thông báo cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bất tỉnh sau khi trúng đạn tại TP Nara. Ông bị bắn từ phía sau khi đang phát biểu trước nhà ga Yamato-Saidaiji lúc khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8-7 (giờ địa phương). 

Theo một nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), có thông tin cho rằng cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào phần thân trên, phía bên trái. 

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cư dân TP Nara. Đài NHK tiết lộ hắn từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Công bố danh tính kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 1.
Công bố danh tính kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 2.

Đài NHK ngày 8-7 cho biết kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo là cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) Tetsuya Yamagami, 41 tuổi. Ảnh: Twitter

Công bố danh tính kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 3.

Loại súng được cho là do Yamagami sử dụng. Ảnh: Twitter

Chính phủ Nhật Bản vẫn đang xác nhận tình trạng của cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên rằng họ sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động bạo lực tàn bạo nào và "mạnh mẽ lên án điều này". 

Thủ tướng Fumio Kishida sẽ từ tỉnh Yamagata - nơi ông đang vận động tranh cử - trở về văn phòng của mình ở thủ đô Tokyo. Tất cả thành viên Nội các cũng được yêu cầu tập trung tại thủ đô, theo ông Matsuno.

Công bố danh tính kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo

Cựu Thống đốc Tokyo Masuzoe Yoichi ngày 8-7 cho biết cựu Thủ tướng Abe Shinzo "bị ngừng tim" nhưng thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Viết trên mạng xã hội Twitter, ông Yoichi cho rằng lực lượng an ninh chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa tấn công bằng dao, dẫn đến sự cố đáng tiếc kể trên. 

"Tôi thường đi khắp cả nước để vận động tranh cử và hỗ trợ đồng nghiệp trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh mâu thuẫn với mong muốn tiếp cận cử tri. Bởi Nhật Bản có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nên lực lượng an ninh chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa tấn công bằng dao" - ông Yoichi bình luận.

Công bố danh tính kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 5.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn ngày 8-7. Ảnh: Kyodo News

Công bố danh tính kẻ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Ảnh 6.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Kyodo News


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo