xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyến thăm ý nghĩa

Xuân Mai

Chủ tịch Cuba Raul Castro cám ơn sự giúp đỡ của Giáo hoàng Francis đối với quá trình đối thoại và nối lại quan hệ Mỹ - Cuba

Giáo hoàng Francis ngày 19-9 đã hoan nghênh quá trình khôi phục mối quan hệ Mỹ - Cuba, đồng thời kêu gọi 2 nước kiên trì theo đuổi sự hòa giải còn mới mẻ này và phát triển mọi tiềm năng từ nó.

Phát biểu ngay sau khi đặt chân đến sân bay Jose Marti ở thủ đô Havana trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, Giáo hoàng Francis ca ngợi việc bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ như một hình mẫu cho sự hòa giải trên thế giới. Chuyến thăm lần này của Giáo hoàng Francis có một ý nghĩa quan trọng bởi diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Cuba đang ấm dần lên sau hơn nửa thế kỷ thù địch, trong đó có vai trò không nhỏ của giáo hoàng.

Đóng góp quan trọng này một lần nữa được Chủ tịch Cuba Raul Castro nhắc đến khi đón Giáo hoàng Francis tại sân bay. Bên cạnh việc cám ơn sự giúp đỡ của giáo hoàng đối với quá trình đối thoại và nối lại quan hệ Mỹ - Cuba, ông Raul cũng chỉ trích Washington khi tiếp tục duy trì lệnh cấm vận và chiếm đóng căn cứ hải quân Guantanamo của nước này.

Kể từ khi đạt được đột phá lịch sử với Chủ tịch Raul hồi tháng 12-2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng phản đối các biện pháp cấm vận. Hôm 18-9, ông chủ Nhà Trắng lần thứ hai “qua mặt” quốc hội  để ban hành những quy định mới nhằm làm suy yếu lệnh cấm vận.

 


Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) chào đón Giáo hoàng Francis Ảnh: Reuters

Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) chào đón Giáo hoàng Francis Ảnh: Reuters

 

Hàng ngàn người đã xếp hàng trên đường phố Havana reo hò, ca hát, vẫy cờ Cuba và Vatican để chào đón Giáo hoàng Francis. Ước tính hơn 100.000 người đã tập trung tại sân bay và dọc đường để chào đón đoàn xe của giáo hoàng.  

“Giáo hoàng đã mang đến hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Cuba. Tình yêu, hòa bình và nhiều sự đoàn kết hơn giữa tất cả người dân Cuba và người Mỹ là những gì chúng tôi cần” - bà Maria Antonia Iglesiasm, 65 tuổi, bày tỏ với hãng tin Reuters khi đứng chờ đón giáo hoàng.

Trong những ngày thăm Cuba, Giáo hoàng Francis dự kiến gặp các nhà lãnh đạo nước này và chủ trì thánh lễ tại Quảng trường Cách mạng ở Havana. Giáo hoàng cũng sẽ đến Holguin, thành phố lớn thứ tư của Cuba và dừng chân tại TP Santiago.

Giáo hoàng Francis là người đứng đầu Tòa thánh Vatican thứ ba tới Cuba trong vòng chưa đầy 2 thập kỷ qua. Trước đó, 2 Giáo hoàng Benedict XVI và John Paul II lần lượt thăm Cuba vào các năm 2012 và 1998.

Sau chuyến thăm Cuba, Giáo hoàng Francis dự kiến thăm Mỹ từ ngày 22-9. Ông sẽ có cuộc gặp Tổng thống Barack Obama tại căn cứ không quân Andrews ở thủ đô Washington trước khi có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Mỹ. Hiện chưa rõ nội dung của bài phát biểu nhưng các nguồn tin Vatican cho biết giáo hoàng sẽ thúc đẩy thông điệp về môi trường, vấn đề nhập cư và chăm sóc người nghèo trong suốt chuyến thăm này.

Sau đó, Giáo hoàng Francis sẽ đề cập vấn đề biến đổi khí hậu trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Cũng tại TP này, giáo hoàng dự kiến chủ trì một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. Trước khi khép lại chuyến thăm, Giáo hoàng Francis sẽ chủ trì một thánh lễ tại TP Philadelphia, dự kiến thu hút khoảng 1,5 triệu người tham gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo