xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyên gia Anh không xác định được chất độc thần kinh đến từ Nga

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Giới chuyên gia của cơ sở nghiên cứu quân sự Anh nói rằng họ không thể xác định chất độc thần kinh đến từ Nga, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định có tới 20 nước có thể đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.

Người đứng đầu phòng thí nghiệm Bộ Quốc phòng Anh Porton Down hôm 3-4 khẳng định không thể làm rõ nguồn của chất độc thần kinh Novichok trong nghi án đầu độc cựu điệp viên Skripal và cô con gái Yulia của ông.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành của cơ sở nói trên, ông Gary Aitkenhead bác bỏ những khẳng định từ phía Moscow nói rằng chất độc thần kinh dùng trong vụ án này xuất phát từ chính phòng thí nghiệm của Anh.

Chuyên gia Anh không xác định được chất độc thần kinh đến từ Nga - Ảnh 1.

Ông Gary Aitkenhead bác bỏ những khẳng định từ phía Moscow nói rằng chất độc thần kinh dùng trong vụ án này xuất phát từ chính phòng thí nghiệm của Anh. Ảnh: Daily Mail

Chuyên gia Anh không xác định được chất độc thần kinh đến từ Nga - Ảnh 2.

Phòng thí nghiệm Bộ Quốc phòng Anh. Ảnh: Daily Mail

Tổng thống Putin cùng ngày chia sẻ ông hi vọng những tranh cãi về nghi án đầu độc cựu điệp viên hai mang Nga tại Anh sẽ ngã ngũ tại cuộc họp của Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) tại The Hague hôm 4-4. Tại cuộc họp khẩn này, phía Nga được cho là sẽ yêu cầu tiếp cận với các mẫu chất độc thần kinh trong vụ án này để phân tích.

Theo lời ông chủ điện Kremlin, có tới 20 quốc gia có thể sản xuất chất độc thần kinh nói trên. Phát biểu với báo giới tại Ankara trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga cho biết thêm Moscow cũng đã soạn sẵn ít nhất 20 câu hỏi thảo luận cho cuộc họp của OPCW với kỳ vọng cuộc thảo luận sẽ đặt dấu chấm hết cho vấn đề.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho rằng Anh cuối cùng cũng sẽ phải xin lỗi vì những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Nga liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Skripal.

Chuyên gia Anh không xác định được chất độc thần kinh đến từ Nga - Ảnh 3.

Cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái trước khi bị đầu độc ở Salisbury hôm 4-3. Ảnh: Daily Mail

"Với chúng tôi, ngay từ đầu mọi chuyện khá tồi tệ và giờ đây dần dần có thể xác minh rằng những cáo buộc của phía Anh đưa ra chỉ vài giờ sau nghi án đầu độc là vô căn cứ"- ông Peskov nói.

Trong đêm 3-4, Đại sứ quán Nga tại London ra tuyên bố nói rằng: "Ngay từ đầu tuyên bố của Chính phủ Anh rằng chất độc thần kinh được sản xuất ở Nga đã là lừa gạt rồi. Nay điều đó đã được chính người đứng đầu phòng thí nghiệm bí mật của họ xác nhận".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo