xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước lên đường thăm Cuba

THẾ DŨNG

Chuyến thăm chính thức Cuba là chuyến thăm đa mục tiêu, với nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng

Rạng sáng nay (18-9), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.

Về chuyến công du của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết đây là chuyến thăm đa mục tiêu, với nhiều ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Cuba sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi nước bạn tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Chuyến thăm thể hiện tình đoàn kết mạnh mẽ, sự ủng hộ chặt chẽ của Việt Nam dành cho Cuba trong bối cảnh cả hai nước đang gặp những khó khăn nhất định do đại dịch Covid-19. Cụ thể, hai nước đã ủng hộ lẫn nhau về vắc-xin, y tế, lương thực...

Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi để tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác quan trọng, bao gồm chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thể dục - thể thao...; làm sâu sắc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam - Cuba trong giai đoạn mới.

Hai bên cũng duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp thăm lẫn nhau. Trước tác động của dịch Covid-19, lãnh đạo cấp cao và các bộ, ngành hai nước tiếp tục trao đổi qua hình thức trực tuyến.

Chủ tịch nước lên đường thăm Cuba - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernándes Guillén đến trình Quốc thư hôm 13-7 Ảnh: TTXVN

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Cuba năm 2020 ở mức 178,5 triệu USD, giảm 21,3% so với năm 2019 do hệ quả của dịch Covid-19.

Về hợp tác nông nghiệp, dự án hỗ trợ Cuba sản xuất lúa gạo quy mô hộ gia đình giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn đầu tư 43 triệu USD đạt kết quả tích cực, các dự án hỗ trợ Cuba sản xuất ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản đã kết thúc giai đoạn 1 và đang thực hiện giai đoạn 2...

Trong lĩnh vực ngoại giao, hai bên ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Ngay sau chuyến thăm Cuba, từ ngày 21 đến 24-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội Đồng LHQ khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Tại diễn đàn này, Việt Nam sẽ thể hiện rõ mong muốn cùng quốc tế giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, nhất là phòng chống Covid-19.

Bên lề khóa họp, Chủ tịch nước sẽ gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia, các đối tác tại Mỹ để trao đổi các biện pháp phòng chống, phục hồi sau đại dịch; thúc đẩy việc hỗ trợ, chuyển giao vắc-xin Covid-19; gặp các doanh nghiệp sản xuất vắc-xin hàng đầu của Mỹ để có được những cam kết chuyển giao sớm nhất, nhanh nhất, nhiều nhất có thể cho Việt Nam cũng như thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống Covid-19.

Chuyến công tác còn nhằm thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài và triển khai kịp thời Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; thể hiện sự tri ân đóng góp của bà con với công tác phòng chống Covid-19 trong nước.

Diễn đàn LHQ là dịp để Việt Nam cảm ơn sự tin tưởng của các nước thành viên đối với Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời khẳng định các cam kết, nỗ lực của Việt Nam để đạt được thêm nhiều kết quả tích cực tại LHQ, Hội đồng Bảo an và các cơ chế, tổ chức của LHQ trong thời gian tới, trong đó có việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. 

Góp mặt cùng đoàn đại biểu tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phóng viên Báo Người Lao Động sẽ chuyển tải nhanh chóng và đầy đủ chuyến công du đặc biệt này.
Tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến công du lần này có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo