xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Chủ mưu" vụ khủng bố ở Pháp lộ diện

P.Nghĩa (Theo Reuters, The Guardian)

(NLĐO) – Một công dân Bỉ hiện sống ở Syria bị nghi ngờ đứng sau vụ khủng bố liên hoàn ở thủ đô Paris – Pháp tối 13-11 khiến ít nhất 132 người thiệt mạng.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết nghi phạm nói trên được xác định là Abdelhamid Abaaoud, đầu não đứng sau nhiều vụ tấn công khủng bố ở châu Âu. Theo đài phát thanh RTL Radio, hắn là một thanh niên 27 tuổi. Tên này từng sống ở quận Molenbeek, ngoại ô thủ đô Brussels – Bỉ.

Là một trong những tên tội phạm chiến tranh bị truy nã gắt gao nhất thế giới, Abaaoud được tin là đã thuyết phục hàng ngàn phần tử thánh chiến trẻ tuổi tới Syria, bao gồm cả người em trai Younes mới 13 tuổi. Abaaoud còn là một tay đao phủ khét tiếng, thường chụp ảnh bên các thi thể tù nhân. Một video gần đây cho thấy tên này mỉm cười khi lái một chiếc xe tải chở đầy nạn nhân bị IS hành quyết trước khi đổ họ xuống một ngôi mộ tập thể.

Cảnh sát Pháp cho rằng Abaaoud đã lên kế hoạch vụ tấn công khủng bố Paris từ căn cứ của hắn tại Syria, với sự trợ giúp tại Bỉ và Pháp. Trước đó, hắn bị nghi liên quan đến vụ tấn công tuyến tàu hỏa chạy từ Amsterdam - Hà Lan đến Paris - Pháp hồi tháng 8. Kẻ tấn công khi đó, Ayoub El-Khazzani, đã bị ba người Mỹ khống chế. Hồi tháng 1, Abaaoud được cho là giữ vai trò ra lệnh và hỗ trợ tài chính cho một loạt vụ tấn công bất thành ở Bỉ.

 

Abdelhamid Abaaoud. Ảnh: Reuters
Abdelhamid Abaaoud. Ảnh: Reuters

 

Hôm 16-11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo cảnh sát nước này đã thực hiện 23 vụ bắt giữ kể từ sau vụ khủng bố liên hoàn tối 13-11. Hàng loạt vũ khí bao gồm cả bệ phóng rốc-két cũng bị tịch thu.

Trong vòng 48 giờ qua, 104 người bị quản thúc tại gia và cảnh sát tiến hành 168 cuộc đột kích vào đêm 15-11 ở 3 thành phố Toulouse, Grenoble và Bobigny. “Đó mới chỉ là khởi đầu, mọi thứ sẽ còn tiếp tục” – ông Cazeneuve nói với các phóng viên.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls sáng 16-11 cũng cho biết Paris đã ngăn chặn tổng cộng 5 vụ khủng bố kể từ đầu năm nay. Trong khi đó, số người thiệt mạng tối 13-11 đã được đính chính là không tới 132 người nhưng chưa rõ con số cụ thể.

 


Cảnh sát Bỉ tìm kiếm nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Paris tại khu vực Molenbeek,

ngoại ô thủ đô Brussels. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Bỉ tìm kiếm nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Paris tại khu vực Molenbeek,

ngoại ô thủ đô Brussels. Ảnh: Reuters

 

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với báo The Guardian (Anh) rằng Ankara đã thông báo cho Paris 2 lần về kẻ đánh bom tự sát Omar Ismail Mostefai nhưng chính phủ Pháp chỉ yêu cầu cung cấp thông tin sau khi xảy ra vụ khủng bố ở Paris.

Mostefai, 29 tuổi, là kẻ tấn công đầu tiên bị cảnh sát Pháp xác định danh tính. Hắn bị phát hiện nhờ vào một ngón tay bị cắt đứt được tìm thấy trong phòng hòa nhạc Bataclan.

Tình báo Pháp bắt đầu theo dõi Mostefai khi hắn dành nhiều thời gian tại một nhà thờ Hồi giáo có liên kết với những kẻ cực đoan năm 2010. Trong một cuộc điều tra, Thổ Nhĩ Kỳ xác định Mostefai là nhân vật khủng bố tiềm năng cần chú ý và thông báo cho các đối tác Pháp – lần lượt vào tháng 12-2014 và tháng 6-2015.

 

Người dân Paris dành một phút mặc niệm gần tháp Eiffel. Ảnh: Reuters
Người dân Paris dành một phút mặc niệm gần tháp Eiffel. Ảnh: Reuters

 


Tổng thống Pháp Francois Hollande và các thành viên chính phủ dành một phút mặc niệm

tưởng nhớ các nạn nhân tại Trường ĐH Sorbonne ở Paris ngày 16-11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Francois Hollande và các thành viên chính phủ dành một phút mặc niệm

tưởng nhớ các nạn nhân tại Trường ĐH Sorbonne ở Paris ngày 16-11. Ảnh: Reuters

 

Cũng trong ngày 16-11, hàng chục cảnh sát Bỉ và lực lượng đặc nhiệm bao vây các ngôi nhà ở quận Molenbeek, trong khi truyền thông nước này phủ nhận thông tin một nghi phạm vụ khủng bố Paris bị truy nã đã bị bắt giữ.

Kênh truyền hình tư nhân RTL trước đó đưa tin Saleh Abdeslam, 26 tuổi, người Pháp đã bị cảnh sát bắt. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước RTBF phủ nhận thông tin nói trên. Saleh Abdeslam là kẻ đang bị cảnh sát Pháp truy đuổi gắt gao. Anh trai hắn, Brahim Abdeslam, được cho là đã tự kích nổ đai bom trên đại lộ Voltaire ở Paris, còn gã em trai Mohamed bị bắt tại Bỉ.

Cái tên Brahim Abdeslam xuất hiện nhiều lần trong hồ sơ cảnh sát bên cạnh tên Abdelhamid Abaaoud, liên quan đến các vụ án hình sự trong thời gian 2010-2011, theo báo De Standaard.

Reuters cho biết Molenbeek tập trung nhiều người nhập cư Hồi giáo và khu vực này là trung tâm của cuộc điều tra sau vụ khủng bố tại Paris cuối tuần qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo