xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris

Phạm Nghĩa (Theo CBS News)

(NLĐO) - Sau vụ hỏa hoạn tàn phá Nhà thờ Đức Bà Paris hồi tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các kiến ​​trúc sư gửi bản thiết kế lại công trình đặc sắc này.

Trong khi những người yêu thích lịch sử nghệ thuật muốn chứng kiến một Nhà thờ Đức Bà Paris nguyên vẹn như ban đầu, các công ty kiến ​​trúc trên toàn thế giới lại đề xuất những bản thiết kế sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Trong đó, Công ty Vincent Callebaut Architectures (trụ sở ở Paris) gửi bản thiết kế nhà thờ với mái năng lượng mặt trời. Dự án mang tên "Palingenesis", tiếng Hy Lạp có nghĩa là "tái sinh". Nhà thờ sẽ có mái bằng kính, gỗ sồi và sợi carbon có thể chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng.

Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 1.
Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 2.

Công ty Vincent Callebaut Architectures gửi bản thiết kế nhà thờ với mái năng lượng mặt trời. Ảnh: Instagram

Mái nhà thờ cũng bao gồm một "trang trại đô thị" cung cấp tới 21 tấn trái cây và rau quả mỗi năm. Chúng sẽ được tặng cho cư dân địa phương tại các chợ nông sản hằng tuần.

Công ty Summum Architecture (Pháp) cũng lên ý tưởng biến mái nhà thờ thành nhà kính. Công ty gọi thiết kế này là "biểu tượng cho các thế hệ tương lai".

Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 3.

Thiết kế của Công ty Summum Architecture. Ảnh: Instagram

Studio Nab, công ty đặt trụ sở ở Paris, muốn làm nổi bật khoảng 180.000 con ong sống trên mái nhà thờ từ năm 2013 bằng cách xây tổ mới cho chúng. Studio Nab còn thiết kế khu vực dành cho giáo dục công cộng và tận dụng gỗ sồi bị cháy từ khung ban đầu để phục vụ cho nhà kính.

Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 4.

Studio Nab muốn xây tổ mới cho bầy ong. Ảnh: CBS News

Đối với Công ty Studio Drift (Hà Lan), họ đề xuất xây mái nhà thờ bằng ngói màu xanh dương cùng nhựa tái chế thay vì gỗ, đồng thời giúp mái nhà thờ chống lại các vụ hỏa hoạn trong tương lai.

Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 5.

Công ty Studio Drift đề xuất xây mái nhà thờ bằng ngói màu xanh dương. Ảnh: Instagram

Một số thiết kế thậm chí gây ấn tượng mạnh hơn. Chẳng hạn Công ty Ulf Mejergren Architects (Thụy Điển) định biến toàn bộ mái nhà thờ thành một bể bơi hình chữ thập. Nhà thiết kế Mathieu Lehanneur đã dựng một ngọn lửa dài 90 m làm từ sợi carbon và phủ trong lá vàng.

Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 6.

Công ty Ulf Mejergren Architects (Thụy Điển) định biến toàn bộ mái nhà thờ thành một bể bơi hình chữ thập. Ảnh: Instagram

Choáng với những mẫu thiết kế Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 7.

Nhà thiết kế Mathieu Lehanneur đã dựng một ngọn lửa dài 90 m làm từ sợi carbon và phủ trong lá vàng. Ảnh: Instagram

Theo Giảng viên Emily Guerry tại Trường ĐH Kent (Anh), hoạt động tái xây dựng Nhà thờ Đức Bà Paris dự kiến mất khoảng 40 năm và nhanh nhất là 20 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo