xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cho đi nhờ xe rồi chuốc thuốc, cưỡng hiếp đồng nghiệp

Phạm Nghĩa (Theo NDTV, The Hindu, India Times)

(NLĐO) - Một phụ nữ làm việc cho một công ty đa quốc gia ở Dwarka, phía Tây thủ đô New Delhi - Ấn Độ, bị hai đồng nghiệp cưỡng hiếp vào cuối tuần trước, đài NDTV đưa tin hôm 15-10.

Theo cảnh sát địa phương, các nghi phạm – gồm Birju, 25 tuổi và Vinod Kumar, 31 tuổi – đề nghị đưa nữ đồng nghiệp từ nơi làm việc về nhà vào tối 13-10.

Trên đường đi, các nghi phạm cho nạn nhân uống nước pha thuốc an thần. "Người phụ nữ bị đưa đến một căn hộ trong tình trạng bất tỉnh. Tại đây, cô bị hai người đàn ông thay nhau cưỡng hiếp, sau đó bị bỏ lại gần Vasant Kunj, phía Nam thủ đô New Delhi" – một cảnh sát cho biết.

Vài giờ sau, người phụ nữ tới đồn cảnh sát để nộp đơn khiếu nại. Các nghi phạm bị bắt giữ tại nhà sau khi kết quả khám nghiệm y tế cho thấy cô gái đã bị xâm hại tình dục.

Cùng ngày 13-10, cảnh sát TP Ghaziabad - Ấn Độ cho biết họ nhận được đơn khiếu nại của một thiếu nữ 15 tuổi tố em bị cưỡng hiếp. Ba trong số 5 nghi phạm đã bị bắt, gồm 3 người tên Shaharukh, Chand và Shadab.

Ấn Độ: Nữ nhân viên bị hai đồng nghiệp công ty cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Phản đối nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV

Sự việc xảy ra vào ngày 25-9 khi thiếu nữ tới dự một bữa tiệc sinh nhật. Các nghi phạm cho em uống thuốc an thần rồi đưa đến khách sạn và cưỡng hiếp. Chúng còn đe dọa thiếu nữ không được tiết lộ cho người nào khác, nếu không sẽ gánh chịu "hậu quả nghiêm trọng".

Nạn nhân nộp đơn khiếu nại cho cảnh sát TP Ghaziabad vào ngày 10-10. Một ngày sau, 1 trong 5 nghi phạm bị bắt, tiếp theo là 3 tên khác, trong khi tên còn lại vẫn bỏ trốn.

Trong khi đó, cảnh sát huyện Siddharth Nagar - Ấn Độ hôm 14-10 cũng bắt giữ 5 nghi phạm cưỡng hiếp một cô gái cách đó 10 ngày. Mẹ của thiếu nữ nói với nhà chức trách rằng con gái bà (đến từ ngôi làng chủ yếu là người Hindu) bị 7 người đàn ông ở ngôi làng lân cận (chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống) cưỡng hiếp.

Cô gái đã kể cho mẹ việc mình bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, do các nghi phạm lấy điện thoại di động quay lại cảnh làm nhục con gái bà nên họ đành giữ im lặng, cho đến khi đoạn video được tung lên mạng internet.

Các nghi phạm được xác định là Izaz, Safiku, Waseem, Bhai và Abdul. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm một người đàn ông khác tên là Asir có liên quan tới vụ việc.

Bị "chồng hụt" và bạn cưỡng hiếp tập thể

Một sinh viên 22 tuổi bị bắt cóc và bị 3 người – trong đó có chồng chưa cưới "hụt" - cưỡng hiếp tập thể ở ngôi làng Khedka, TP Amroha – Ấn Độ. Cảnh sát đã bắt giữ Shivam Kumar, 23 tuổi (chồng "hụt" của nạn nhân) và Saurabh, 22 tuổi vào tối 14-10, đồng thời tìm kiếm nghi phạm thứ ba tên Guddu, 27 tuổi.

Theo cảnh sát, Shivam khai rằng hôn sự giữa hắn và bạn gái bị gia đình cô trì hoãn cách đây 3 tháng do tình trạng tài chính tồi tệ của mình nhưng hai người vẫn liên lạc qua điện thoại.

Sau khi đưa nữ sinh đến TP Amroha, Shivam cưỡng hiếp cô rồi gọi hai người bạn của mình là Saurabh và Guddu tới "hành sự"… Hiện Shivam và Saurabh đang bị tạm giam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo