xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính trường Anh rối vì Covid-19

Xuân Mai

Chính phủ Anh gấp rút tìm kiếm người thay thế tạm thời sau khi Thủ tướng Boris Johnson được chuyển vào phòng săn sóc đặc biệt do nhiễm virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19)

Phát ngôn viên Thủ tướng Boris Johnson hôm 7-4 cho biết tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định và tinh thần tốt. Thủ tướng được hỗ trợ thở ôxy chứ không dùng đến máy trợ thở. Ông Michael Gove, người đứng đầu Văn phòng Nội các Anh, cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab sẽ điều hành đất nước trong khi Thủ tướng Johnson đang được chăm sóc đặc biệt.

Ông Gove cho hay: "Người sẽ điều hành đất nước theo kế hoạch mà thủ tướng đã chỉ định là Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab". Theo đó, ông Raab, người được yêu cầu tiếp quản việc điều hành đất nước khi cần thiết, sẽ là người ra quyết định cuối cùng sau khi nội các xem xét liệu có điều chỉnh lệnh phong tỏa toàn quốc hay không. "Thay thế khi cần thiết" đồng nghĩa với việc có thể ông Raab chưa tiếp quản hoàn toàn các vai trò của thủ tướng.

Chính trường Anh rối vì Covid-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì cuộc họp trực tuyến về Covid-19 tại thủ đô London hồi cuối tháng 3. Ảnh: Reuters

Thông tin trên được đưa ra sau khi Văn phòng số 10 Phố Downing hôm 6-4 cho biết người đứng đầu chính phủ Anh đã chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt. Cuối tháng trước, ông Johnson bị chẩn đoán dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) và tự cách ly 10 ngày cho đến khi phải nhập viện tối 5-4 do các triệu chứng kéo dài. Văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh việc ông Johnson nhập viện và chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt đều theo tư vấn của đội ngũ y tế và chỉ là biện pháp đề phòng.

Theo tờ Telegraph (Anh), bà Catherine Haddon, thành viên cấp cao của Viện Chính phủ Anh, cho rằng một phần quan trọng trong vai trò của ông Raab là đoàn kết các thành viên cấp cao của nội các trong lúc thủ tướng vắng mặt. Bà Haddon nhận định chính sách đối phó Covid-19 sẽ không có thay đổi đáng kể sau khi ông Raab khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục bảo đảm thực thi các kế hoạch của Thủ tướng Johnson trước đó.

Hiện tổng ca nhiễm tại Anh đã hơn 51.600 và tổng ca tử vong ít nhất là 5.300. GS Derek Hill thuộc khoa chẩn đoán hình ảnh tại Trường ĐH College London (Anh) cho rằng: "Không có nghi ngờ gì về việc Thủ tướng Johnson được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt cho thấy ông đang bệnh rất nặng". Trái lại, ông James Gill, giảng viên danh dự tại Trường Y Warwick, nhìn nhận việc săn sóc đặc biệt không phải là không phổ biến đối với căn bệnh này, nhất là khi cơ quan y tế đang cung cấp dịch vụ tốt nhất cho ông Johnson.

Trước thông tin ông Johnson nhập viện, nhiều lãnh đạo thế giới gửi lời chúc thủ tướng Anh sớm hồi phục. Thủ tướng Ý Giuseppe Conte gửi đi thông điệp: "Người dân Ý bên cạnh Anh trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta vì nhau. Chúc ông Boris Johnson sớm khỏe"…

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay đã yêu cầu hai công ty hàng đầu của Mỹ trao đổi với giới chức London về các liệu pháp điều trị có thể hữu ích với ông Johnson. 

Dịch ở Pháp chưa đạt đỉnh

Số ca tử vong do SARS-CoV-2 ở Pháp hôm 6-4 tăng hơn 800 lên gần 9.000, đã tăng mạnh trở lại sau vài ngày ghi nhận giảm rõ rệt. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến xấu tại Pháp khi Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho biết còn quá sớm để thảo luận về việc nới lỏng lệnh phong tỏa trên toàn quốc vì đại dịch gây chết người vẫn chưa đạt đỉnh ở nước này.

Theo đài RT, Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa 15 ngày kể từ hôm 16-3 nhưng được gia hạn đến ngày 15-4 khi số người chết vì Covid-19 tiếp tục tăng. Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2, tính gộp số liệu trong bệnh viện và viện dưỡng lão, đã tăng 5.171 ca trong vòng 24 giờ lên 98.010. Với đà tăng này, Pháp trở thành quốc gia thứ 5 sau Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Ðức có tổng ca nhiễm SARS-CoV-2 vượt mốc 100.000 trong ngày 7-4 (giờ địa phương).

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran, chính phủ đã quyết định rà soát hàng loạt viện dưỡng lão, những nơi đang chiếm khoảng 27% số ca tử vong do Covid-19 tại Pháp. Một số quan chức y tế Pháp hôm 5-4 cho rằng người dân Pháp tuân thủ lệnh phong tỏa ứng phó Covid-19 không nghiêm túc so với các nước khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo