xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiến đấu cơ Indonesia chặn máy bay Malaysia

P.Nghĩa (Theo The Star, Inqurer)

(NLĐO) - Một máy bay vận tải quân sự của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đã bị 2 chiến đấu cơ Indonesia chặn khi vượt qua quần đảo Natuna.

Báo The Star dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết chiếc C-130 bị chặn khi đang trên hành trình từ căn cứ không quân Subang đến hòn đảo Labuan, bang Sabah.

“Chúng tôi nhận được thông tin (chiếc Charlie C130) bị chặn bởi 2 máy bay của Indonesia nhưng chưa rõ chi tiết sự cố” – ông Hishammuddin nói trong khi phân phát cháo tại chợ Setiawangsa Ramadan hôm 26-6. Thời gian xảy ra vụ việc cũng không được nhắc đến.

Một chiếc C-130 của Malaysia bị chiến đuấ cơ Indonesia chặn khi đang tới đảo Labuan. Ảnh: THE STAR
Một chiếc C-130 của Malaysia bị chiến đuấ cơ Indonesia chặn khi đang tới đảo Labuan. Ảnh: THE STAR

Ông Hishammuddin sau đó nói thêm mọi chuyện không có gì đáng ngại vì Indonesia và Malaysia có quan hệ gần gũi.

“Tôi không lo lắng vì điều này bình thường và xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu có bất kỳ sự cố nào giữa 2 bên, chúng tôi sẽ giải quyết bằng con đường ngoại giao, không để nó phá vỡ quan hệ của chúng tôi”.

“Hơn nữa, tôi rất thân với với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu. Trong trường hợp cần phải liên lạc với ông ấy, sẽ không có vấn đề gì” – ông Hishammuddin cho biết.

Một nguồn tin nói với The Star rằng chiến đấu cơ Indonesia chỉ cảnh báo máy bay RMAF đã xâm nhập không phận của họ và không xảy ra sự cố nào khác. Chiếc C-130 vẫn tiếp tục hành trình tới đảo Labuan như dự kiến.

Quần đảo Natuna nằm ở biển Đông, ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc của đảo Borneo. Tuần trước, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thăm quần đảo này.

Ông ra lệnh cho quân đội tăng cường phòng thủ xung quanh quần đảo sau vụ hải quân Indonesia bắt giữ một tàu cá Trung Quốc và thủy thủ đoàn hôm 17-6. Tàu cá này bị cáo buộc đánh bắt trái phép ngoài khơi quần đảo Natuna.

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman. Ảnh: THE STAR
Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman. Ảnh: THE STAR

Trong khi đó, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman ngày 25-6 cho biết Malaysia và Indonesia đang đẩy mạnh kế hoạch cải thiện an ninh ở biển Sulu cũng như thúc ép Philippines đề ra biện pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng nhóm Abu Sayyaf bắt con tin đòi tiền chuộc.

Ngoại trưởng Aman nói ông và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi muốn gặp Ngoại trưởng Philippines sắp nhậm chức, có thể ở Jakarta, Malaysia hoặc Manila.

“Chúng ta cần cuộc họp khẩn cấp này” – ông Aman nói tại một cuộc họp báo sau khi nhận được cuộc gọi từ bà Retno về vụ bắt cóc 7 thuyền viên Indonesia tại vùng biển quốc tế Sulu hôm 24-6, nghi do nhóm Abu Sayyaf thực hiện.

“Tôi muốn nhấn mạnh vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề có liên quan tới công dân Philippines. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể làm việc cùng nhau”- ông Aman nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo